-
Chung tay vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ sinh non -
Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng -
Tin mới y tế ngày 14/11: Đái tháo đường gia tăng nhanh tạo sức ép lớn lên sức khỏe cộng đồng -
Nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện chính sách nhằm tăng quy mô dân số bền vững -
TP.HCM siết kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở bánh mì -
Đi khám xương khớp, tình cờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung
Mới đây, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Úc, đoàn đại biểu TP.HCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Sydney và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác MOU (Memorandums of Understanding) giữa Đại học Sydney và Sở Y tế TP.HCM.
Bản ghi nhớ giữa Đại học Sydney và Sở Y tế TP.HCM được ký kết là một bước nối tiếp sau khi Viện Sydney Việt Nam được thành lập vào năm 2023. Viện đóng vai trò như một trung tâm kết nối nghiên cứu của trường đại học Sydney, tạo điều kiện thuận lợi trong tăng cường trao đổi kiến thức và ý tưởng đổi mới sáng tạo giữa cộng đồng khoa học của Úc và Việt Nam, đánh dấu một chương mới trong hoạt động của Đại học Sydney tại Việt Nam.
![]() |
|
Hiệu trưởng Đại học Sydney và TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký Bản ghi nhớ hợp tác. |
Theo đó, tận dụng thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của Đại học Sydney, Viện Sydney Việt Nam sẽ kết nối các đối tác, nhà khoa học của trường để triển khai các nghiên cứu trên lĩnh vực y học và khoa học sức khỏe, nông nghiệp và an toàn thực phẩm, net zero, kinh doanh và kinh tế, nghệ thuật và khoa học xã hội… Kết quả các nghiên cứu này sẽ có tác động cải thiện phúc lợi của các cá nhân và cộng đồng ở Việt Nam.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao việc thành lập Viện đại học Sydney Việt Nam tại TP.HCM và cho biết TP.HCM đang tập trung xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu mang tầm khu vực. Đây sẽ là không gian để Viện Đại học Sydney Việt Nam tại TP.HCM cùng với ngành y tế thành phố nghiên cứu các nội dung để triển khai trong thời gian tới.
Tiếp đoàn đại biểu TP.HCM, Giáo sư Mark Scott AO, Hiệu trưởng Đại học Sydney chia sẻ: “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học sức khỏe và giảm lượng khí thải carbon là những ưu tiên quan trọng nhất được chia sẻ bởi cả Úc và Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục cam kết thúc đẩy nghiên cứu y tế ở Việt Nam và khám phá các cơ hội hợp tác trên các giải pháp net zero.”
Đại học Sydney đã có bề dày lịch sử hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm y tế, nghệ thuật và khoa học xã hội nhân văn, nông nghiệp, kinh tế và kinh doanh, công nghệ và khoa học. Đặc biệt trường có hơn một thập kỷ thực hiện nghiên cứu y học thông qua liên kết với Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock.
-
Chung tay vì sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ sinh non -
Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng -
Tin mới y tế ngày 14/11: Đái tháo đường gia tăng nhanh tạo sức ép lớn lên sức khỏe cộng đồng -
Nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện chính sách nhằm tăng quy mô dân số bền vững
-
TP.HCM siết kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở bánh mì -
Đi khám xương khớp, tình cờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung -
Bộ Y tế thu hồi, yêu cầu tiêu hủy lô kem bôi da Thuần Mộc không đạt chất lượng -
TP.HCM: Kiểm tra toàn diện việc sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng trẻ em -
Tin mới y tế ngày 13/11: Suýt ngưng tim sau cơn sốt siêu vi -
1 trường phải cho học sinh nghỉ học, cúm A nguy hiểm thế nào? -
Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm giảm cân MINAMI giả mạo bản công bố
-
Đặc quyền SeABank tại Live concert Mỹ Tâm: Chủ thẻ nhận ưu đãi vượt trội, mở rộng phương thức thanh toán -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình Hiến máu nhân đạo 2025 tại TP. Hà Nội
-
Jollibee Việt Nam tổ chức sự kiện The Jolly Day, đánh dấu cột mốc 20 năm lan tỏa niềm vui ẩm thực -
Tập đoàn TH “tô cam” thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số -
MBAMC thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép -
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI: 10 năm kiến tạo giá trị, dẫn vốn cho nền kinh tế

