Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Trái xoài tươi Việt Nam sắp tiến sang Nhật Bản
Như Tầm - 06/07/2015 11:56
 
Nhật Bản vừa chính thức cấp phép cho các doanh nghiệp nước này nhập khẩu xoài tươi của Việt Nam.
.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

 

Theo đó, giống xoài trồng tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai được các doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn và được cơ quan chức năng Nhật Bản đồng ý cấp phép nhập khẩu.

Việc trái xoài Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào Nhật Bản có thể xem là một kỳ tích, bởi trong suốt một thời gian dài, mới chỉ có thanh long ruột trắng của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường khó tính này.

Bên cạnh đó, điều này còn ý nghĩa hơn khi Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu hoa quả lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc với thị phần khoảng 8%.

Được biết, tiếp sau trái xoài, dự kiến sẽ có thêm thanh long ruột đỏ của Việt Nam cũng sẽ được phép nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Nhiều thị trường xuất khẩu mới cho trái cây Việt Nam
Các loại trái cây tươi của Việt Nam như vải, nhãn tươi, vú sữa, thanh long… đang có thêm nhiều cơ hội xuất khẩu sang nhiều thị trường mới như...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư