-
Từ “ẩn mình” đến gây sốt: Manila bỗng thành điểm check-in mới của giới trẻ Việt nhờ 4 điều này -
Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026 đổi mới mạnh mẽ -
Làng nghề Việt trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa -
Quảng Ninh triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch tháng cuối năm -
Đánh thức tiềm năng, kết nối Thanh Liệt vào bản đồ du lịch Thủ đô -
Vietnam Airlines và Hưng Yên hợp tác toàn diện phát triển du lịch, đầu tư và thương mại
Sau 6 ngày diễn ra từ 28/8 đến 2/9, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), huyện Đông Anh, Hà Nội, đã trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến hết ngày 2/9, triển lãm đã đón gần 4 triệu lượt khách tham quan, con số cao kỷ lục trong lịch sử các kỳ triển lãm tại Việt Nam.
Ngày khai mạc 28/8 ghi nhận hơn 230.000 lượt khách, ngày thứ hai đón khoảng 300.000 lượt, ngày thứ ba bùng nổ với 650.000 lượt, ngày thứ tư tăng lên gần 800.000 lượt, và ngày thứ năm đạt đỉnh với hơn 1,05 triệu lượt khách.
Riêng ngày Quốc khánh 2/9, không khí tại triển lãm sôi động với hơn 900.000 lượt khách đổ về tham quan, trải nghiệm.
![]() |
| Gia đình chị Phan Linh Chi (Sóc Sơn, Hà Nội) tham quan triển lãm chiều ngày 2/9. |
Chị Phan Linh Chi (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ: “Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9, được cùng gia đình tham quan triển lãm mang đến cho chúng tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Khoảnh khắc cả nhà dạo bước trong không gian rực rỡ của VEC thực sự trở thành kỷ niệm đáng nhớ, gắn kết và lan toả tình yêu quê hương, đất nước”.
Trước sức hút lớn và nhu cầu tham quan tăng cao, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định kéo dài thời gian tổ chức triển lãm đến hết ngày 15/9, tạo điều kiện để người dân, du khách trong và ngoài nước có thêm thời gian trải nghiệm các hoạt động và sự kiện đặc sắc.
Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay với diện tích gần 260.000 m2 cả trong nhà và ngoài trời. Không gian trưng bày được thiết kế mở, đa tầng, sắp xếp khoa học, dẫn dắt người tham quan theo dòng chảy lịch sử của dân tộc và những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.
Sự kiện quy tụ sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn. Trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hơn 230 gian hàng được thiết kế ấn tượng, giới thiệu những thành tựu trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh.
Triển lãm được chia thành nhiều khu chuyên đề nổi bật, mỗi khu là một lát cắt đặc trưng của dòng chảy lịch sử và sự phát triển đất nước. Khu trung tâm “95 năm cờ Đảng soi đường” tái hiện những mốc son lịch sử, thành công trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khu trưng bày “Việt Nam - Đất nước - Con người” tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên và con người Việt Nam. Khu “Đầu tàu kinh tế” giới thiệu thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; khu “Khởi nghiệp kiến quốc” tôn vinh nỗ lực và thành quả của khối doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, không gian “Khát vọng bầu trời” thu hút sự quan tâm với những trưng bày ấn tượng về hàng không, vũ trụ; khu “Thanh gươm và lá chắn” gây ấn tượng mạnh với các khí tài, trang thiết bị hiện đại của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.
Trong suốt thời gian diễn ra, triển lãm mang đến chuỗi hoạt động sôi động, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của khách tham quan. Ban tổ chức đã bố trí 20 chuyến xe buýt và 2 tuyến xe điện miễn phí phục vụ di chuyển trong khu vực; tổ chức 2 khu ẩm thực ngoài trời với hơn 114 ki-ốt, 4 phân khu ẩm thực trong nhà và 12 quầy thông tin hỗ trợ du khách.
Mỗi ngày, triển lãm trung bình diễn ra khoảng 100 sự kiện và hoạt động trải nghiệm. Đáng chú ý là các chương trình nghệ thuật đặc sắc như “Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin và Khát vọng” (29/8), “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” (31/8), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca” của Bộ Công an (3/9), cùng nhiều đêm nhạc sôi động của các nghệ sĩ nổi tiếng như Max Sound Band.
Không gian ngoài trời cũng rực rỡ với các màn bắn pháo hoa tầm cao vào các ngày 28/8, 2/9 và 13/9, tạo điểm nhấn ấn tượng, thu hút hàng vạn người dân và du khách.
Ngoài ra, khách tham quan còn được hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm độc đáo như trình diễn robot, bay khinh khí cầu, diều nghệ thuật, quảng diễn ẩm thực vùng miền, trình diễn nghề thủ công truyền thống và các tiết mục nghệ thuật dân gian do nghệ nhân từ 34 tỉnh, thành biểu diễn. Nhiều hội thảo chuyên đề cũng được tổ chức, cung cấp thông tin chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với quy mô tổ chức, nội dung phong phú và cách thức vận hành chuyên nghiệp, Triển lãm Thành tựu đất nước năm nay được đánh giá là kỳ triển lãm thành công nhất từ trước tới nay. Số lượng khách tham quan liên tục tăng cao trong nhiều ngày cũng thể hiện sự quan tâm sâu rộng của người dân cả nước đối với những thành tựu trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.
-
Top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất dịp cuối năm -
Quảng Ninh đón hơn 19,8 triệu lượt khách du lịch trong 11 tháng năm 2025 -
Đà Nẵng lọt vào Top “Điểm đến nên ghé thăm năm 2026” -
Đánh thức tiềm năng, kết nối Thanh Liệt vào bản đồ du lịch Thủ đô -
Vietnam Airlines và Hưng Yên hợp tác toàn diện phát triển du lịch, đầu tư và thương mại -
Sun Group lập kỷ lục mới với 6 giải thưởng WTA thế giới 2025 -
Hà Nội hiện thực hóa các giải pháp “hút” du khách quốc tế
-
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam -
SeABank Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững -
Luvina: Hành trình khẳng định chất lượng toàn cầu của trí tuệ Việt -
Lượng kiều hối tăng vọt, nhu cầu an cư của kiều bào vào mùa cao điểm -
Hội thi Lái xe an toàn và xuất sắc ngành logistics 2025 góp phần nâng chuẩn mực an toàn ngành vận tải -
Chương trình "Vinh quang Quốc hội Việt Nam": Ứng dụng nghệ thuật vào công nghệ trong kỷ nguyên số

