Dẫn thông tin của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, hãng trên cho biết 2 quả tên lửa này có tầm bắn 1.300 km và đã bay khoảng 650 km.

Trước đó, hôm 22/3, Yonhap cũng đăng tải thông tin về việc Triều Tiên tiến hành thử 30 quả tên lửa tầm ngắn, được bắn về phía ngoài khởi bờ biển phía Đông nước này.

Theo Yonhap, vụ bắn tên lửa được bắt đầu lúc 4 giờ địa phương sáng ngày 22/3, trong đó các quả tên lửa được bắn đi tầm xa khoảng 60km.

Đến sáng 23/3, Hội đồng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiền đã bắn thử 16 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía Đông Nam nước này ra biển trong ngày thứ hai liên tiếp.
Số tên lửa trên, được cho là tên lửa đất đối đất Frog do Liên Xô trước đây phát triển, đã bay khoảng 60km từ vùng Wonsan trên bờ biển phía Đông Nam trước khi rơi xuống biển./.