-
19 năm đánh thức Bà Nà, kiến tạo biểu tượng du lịch thế giới -
Tạo bệ phóng để du lịch đóng góp tới 12% GDP -
Gia Lai quảng bá hình ảnh du lịch địa phương tại Kanagawa, Nhật Bản -
Hải Phòng sẽ công bố Bộ nhận diện Di sản thế giới tại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 -
Giải mã "cú hích" Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Chuyển dịch tư duy du lịch từ "đếm khách" sang kiến tạo hệ sinh thái tỷ đô -
Quy Nhơn, Gia Lai trước cơ hội bứt phá từ thị trường khách Hàn Quốc
Theo Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) đơn vị khai thác độc quyền sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới” cho biết, từ năm 2014 đến năm 2024, đã có 7.552 du khách, nhà thám hiểm thực hiện hành trình chinh phục hang Sơn Đoòng, trong đó có một số du khách, nhà thám hiểm quay trở lại thực hiện từ 2 đến 8 chuyến thám hiểm lặp lại. Riêng năm 2025, tour cũng đã được các du khách, nhà thám hiểm đặt kín chỗ cho cả năm.
Các quốc gia có nhiều du khách, nhà thám hiểm nhất chinh phục hang Sơn Đoòng là Việt Nam (3.123), Hoa Kỳ (1.851), Úc (461), Vương quốc Anh (280) và Canada (224), cùng với nhiều quốc gia khác.
![]() |
| Hang Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Ảnh: Oxalis |
Trong 10 năm, tổng doanh thu của tour khám phá Sơn Đoòng là 528 tỷ đồng, đóng góp hơn 167 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Bình, trong đó có 102 tỷ đồng từ phí vào cửa và phí bảo vệ môi trường rừng và 65 tỷ đồng từ thuế.
Cũng theo Oxalis thông tin, mỗi năm chỉ có 1.000 du khách, nhà thám hiểm được phép khám phá Hang Sơn Đoòng, trong khi gần 40.000 người tham gia các tour du lịch tham quan khám phá hang động hấp dẫn khác ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các khu vực lân cận. Điều này đã biến Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành điểm đến lớn nhất thế giới về du lịch thám hiểm hang động. Sơn Đoòng đã đóng vai trò then chốt trong việc đưa Phong Nha - Kẻ Bàng lên bản đồ du lịch toàn cầu, biến nơi đây thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, tour Sơn Đoòng đã tạo ra 130 việc làm trực tiếp cho cộng đồng địa phương, cung cấp cơ hội trong nghề khuân vác, nấu ăn, hỗ trợ an toàn, hướng dẫn viên… Trước đây, hầu hết những người này dựa vào nghề nông và khai thác tài nguyên rừng như khai thác gỗ và săn bắn.
Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis,) chia sẻ: “Chiến lược phát triển Sơn Đoòng lấy cảm hứng từ cách tiếp cận xây dựng thương hiệu được sử dụng cho Đỉnh Everest. Giống như Everest, Sơn Đoòng tiếp tục truyền cảm hứng kinh ngạc và khơi dậy tinh thần phiêu lưu trong các nhà thám hiểm trên toàn thế giới. Sơn Đoòng cũng đã truyền cảm hứng cho sự phát triển của nhiều sản phẩm du lịch thám hiểm hang động tại Quảng Bình và các vùng khác của Việt Nam, đồng thời trở thành hình mẫu phát triển sản phẩm tại các quốc gia như Lào và Indonesia”.
-
Giải mã "cú hích" Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Chuyển dịch tư duy du lịch từ "đếm khách" sang kiến tạo hệ sinh thái tỷ đô -
Quy Nhơn, Gia Lai trước cơ hội bứt phá từ thị trường khách Hàn Quốc -
Festival Thu Hà Nội 2026 mở hành trình cảm xúc trên không gian 5.000 m² -
Tạp chí The Times chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến đẹp hàng đầu Việt Nam -
Hà Nội mở “đại tiệc” văn hóa, ẩm thực năm châu trong 4 ngày -
Việt Nam nhắm đích thu hút 50 triệu lượt khách du lịch quốc tế, thu về 90 tỷ USD -
Tour chuyên đề, MICE mở dư địa mới cho hợp tác du lịch Việt Nam và Chiba (Nhật Bản)
-
SeABank thông báo mời thầu -
Base.vn tổ chức Enterprise AI Summit 2026, chính thức ra mắt Base 2.0 - Nền tảng AI-first cho quản trị doanh nghiệp -
Tiệc kỷ niệm 9 năm BlockBase - Khi niềm tin vững vàng trở thành điểm tựa giữa nhiều biến động -
THB Việt Nam tưng bừng khai trương cửa hàng mới: Giảm đến 5% sản phẩm Bosch, quà tặng ngập tràn -
Đạt Phước khởi công xây dựng dự án Serena Riverside -
Hành trình từ một triệu cây xanh đến triệu tác động lành cùng Panasonic sống khỏe góp xanh

