-
Quảng Trị kéo dài thời gian giải ngân 121 tỷ đồng vốn đầu tư công sang năm 2026 -
Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý tài sản công
-
Hưng Yên: Chủ động đón cơ hội đầu tư từ Hoa Kỳ -
Thủ tướng: Dự kiến nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng -
Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân -
Quảng Ninh thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
![]() |
| Có rất nhiều trọng trách lớn mà Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 phải thực hiện để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025. |
Trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ mới, một phiên họp lịch sử, được tổ chức cách đây 2 ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tới tham dự cũng đã nhấn mạnh điều này. Tổng Bí thư cũng đã “giao nhiệm vụ” rất rõ ràng: Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Và rằng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn”, vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.
Cùng với đó, là cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế…
Những nhiệm vụ này, trên thực tế, đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và nay một lần nữa được quán triệt tới Chính phủ mới, tới các bộ, ngành, địa phương. Hội nghị toàn thể đầu tiên của Chính phủ mới được tổ chức trực tuyến, với đông đảo các điểm cầu từ các địa phương.
Mỗi giai đoạn phát triển, đất nước đều đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhưng những khó khăn, thách thức của nhiệm kỳ này có thể nói là chưa từng có tiền lệ, vô cùng phức tạp và khó dự báo. Dịch Covid-19 lây lan nhanh, khó kiểm soát và có thể còn tiếp tục kéo dài, khiến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay năm đầu tiên thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 trở thành thách thức không nhỏ.
7 tháng qua, tuy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Sản xuất - kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Làm sao để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân là trọng trách lớn lao. Làm sao để kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục xu hướng phục hồi là nhiệm vụ nặng nề.
Nhưng đó mới chỉ là nhiệm vụ của năm đầu tiên. Còn rất nhiều trọng trách lớn khác mà Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 phải thực hiện để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025. Vấn đề không chỉ là lo tăng trưởng kinh tế được 6,5-7% như mục tiêu đề ra, mà còn là phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng tổ chức, bộ máy trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói.
Với Tổng Bí thư, một Chính phủ mới sẽ không có chuyện “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, “giữ an toàn”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “quyền anh, quyền tôi”... Ông cũng thẳng thắn rằng, những ai có tư tưởng này “thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm”…
Trọng trách đã được trao. Chính phủ nhiệm kỳ mới đã sẵn sàng cho trọng trách đó, với quyết tâm xây dựng một Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
Thay mặt Chính phủ mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã khẳng định, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kiên quyết, kiên trì, với bản lĩnh vững vàng, không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức; “biến nguy thành cơ”, khai thác tối đa các cơ hội và tiềm năng, thế mạnh; kiên định mục tiêu, định hướng đề ra; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; hành động quyết liệt với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung… Trước mắt, Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép một cách linh hoạt, hiệu quả…
Bằng quyết tâm ấy, bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên…, trọng trách dù lớn lao, nhiệm vụ dù nặng nề, tất cả cũng sẽ được Chính phủ mới hoàn thành xuất sắc.
-
Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân -
Quảng Ninh thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm -
Quốc hội đồng ý xem xét sửa một số điều của 4 luật về thuế -
Quảng Ninh sắp có thêm khu công nghiệp quy mô 347 ha, vốn đầu tư 2.578 tỷ đồng -
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, có trọng tâm, trọng điểm -
TP.HCM chốt thời hạn rà soát, cắt giảm thủ tục sản xuất kinh doanh -
Quảng Trị thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc UBND tỉnh
-
Acecook Việt Nam tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới -
Kích hoạt thị trường bất động sản phía Đông với ưu đãi khủng từ The Parkland -
Hơn cả một giải chạy: Cách Carlsberg Việt Nam cùng nhau kiến tạo văn hóa phát triển bền vững -
EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1% -
FE CREDIT khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững -
Công ty Cổ phần Tôn Pomina kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường năng lực quản trị chiến lược

