-
TP.HCM thông báo nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND -
Năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,23% -
Ủy ban Biên giới quốc gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -
Khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi khu vực giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan -
[ Ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 hạ cánh sân bay quốc tế Long Thành -
Sân bay Long Thành chính thức đón chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên
![]() |
| Một trung tâm dữ liệu được tập đoàn công nghệ Tencent đầu tư xây dựng tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP |
Đầu tư các dự án không trong danh sách đặc biệt
Chính quyền các địa phương ở Trung Quốc có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt của mình để đầu tư vào các dự án miễn là chúng không nằm trong danh sách đặc biệt mà chính phủ nước này công bố, Bloomberg dẫn tài liệu của chính phủ cho hay.
Danh sách đặc biệt đó bao gồm các dự án không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào, các tòa nhà chính phủ, các công trình có tính biểu tượng như tác phẩm điêu khắc khổng lồ, và bất động sản thương mại.
Mười một khu vực, bao gồm một số địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất như Quảng Đông, sẽ được phép phê duyệt các dự án được đầu tư bằng trái phiếu. Trước đây, tất cả các địa phương cần phải có được sự chấp thuận từ Cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của quốc gia và Bộ Tài chính trước khi phát hành trái phiếu.
Tại Trung Quốc, trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương đã lớn mạnh thành kênh tài trợ chính cho các dự án cơ sở hạ tầng trong thập kỷ qua. Nhưng các địa phương này ngày càng chật vật tìm kiếm các dự án phù hợp đáp ứng các tiêu chí của Bắc Kinh khi lợi nhuận đầu tư giảm trên toàn nền kinh tế.
Lượng phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương đã chậm lại trong năm nay, đồng nghĩa là sự hỗ trợ cho tăng trưởng bị giảm sút.
Theo Bloomberg, các quy định hướng dẫn của Quốc vụ viện Trung Quốc đã cho phép trái phiếu chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng vốn đầu tư của dự án khi được sử dụng làm vốn chủ sở hữu. Nhiều lĩnh vực hơn bao gồm công nghệ thông tin, chăm sóc người già và chăm sóc trẻ em được xác định là đủ điều kiện để đầu tư.
Song hành với thúc đẩy tiêu dùng trong nước
Các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã đặt mục tiêu thúc đẩy nhu cầu trong nước là ưu tiên hàng đầu trong công tác kinh tế vào năm 2025 trong bối cảnh xuất khẩu có thể sẽ không còn là động lực tăng trưởng chính sau khi đóng góp gần 1/4 tăng trưởng kinh tế năm 2024.
Nguy cơ một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ xuất hiện sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai vào cuối tháng 1/2025.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc đã nhất trí tăng thâm hụt ngân sách lên mức cao kỷ lục 4% GDP và duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% cho năm 2025, theo nguồn tin của Reuters. Mức tăng thâm hụt ngân sách được đưa ra sau Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương diễn ra gần đây tại Bắc Kinh. Đây chỉ là lần thứ hai trong ít nhất một thập kỷ Trung Quốc xác định "tăng cường mạnh mẽ mức tiêu dùng" và kích thích nhu cầu trong nước nói chung là ưu tiên hàng đầu.
Ông Larry Hu, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế Trung Quốc tại Macquarie Group, cho biết: "Tôi không nghĩ rằng chính phủ sẽ trực tiếp phát tiền cho người tiêu dùng".
"Nhiều khả năng chính phủ sẽ chi tiêu nhiều hơn. Trung Quốc sẽ thúc đẩy chính quyền trung ương và tăng chi tiêu công để có thể nâng cao nhu cầu chung. Đó là chiến lược lớn", nhà phân tích của Macquarie Group nói thêm.
Thật vậy, mức tăng chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc đã tụt hậu so với sản xuất công nghiệp kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19. Trong khi sự gia tăng các đơn đặt hàng ở nước ngoài đối với hàng hóa Trung Quốc đã giúp bù đắp cho sự trì trệ trong nước, thì hiện tại Bắc Kinh đang vấp phải sự chỉ trích từ các quốc gia lo ngại về tác động của làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc, theo Bloomberg.
Các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng tài chính Janet Yellen, đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tiêu dùng trong nước vì cho rằng các khoản trợ cấp không công bằng của chính phủ nước này dành cho các nhà sản xuất đã dẫn đến tình trạng dư thừa công suất.
Có những dấu hiệu cho thấy các quan chức Trung Quốc đang bắt đầu chú ý đến những lời kêu gọi như vậy. Các thành phố lớn bao gồm Thượng Hải và Bắc Kinh đang triển khai một loạt chương trình giảm giá mới để khuyến khích tiêu dùng tại các địa phương trước kỳ nghỉ lễ, đồng thời thúc đẩy tâm lý thị trường.
Các nhà phân tích cho rằng việc mở rộng chương trình trợ cấp của chính phủ cho hoạt động mua sắm hàng tiêu dùng, cũng như viện trợ có mục tiêu cho các gia đình và nhóm dễ bị tổn thương, là những lựa chọn có nhiều khả năng xảy ra hơn cho năm tới.
Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức trong nước khi niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn trì trệ, góp phần gây ra tình trạng giảm phát dai dẳng.
Giá cả ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm trong 6 quý liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất trong thế kỷ này. Trong khi đó, suy thoái bất động sản nhà ở kéo dài chưa có dấu hiệu chạm đáy.
Trước tình trạng giảm phát kéo dài, các quan chức tham dự Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương đã cam kết sẽ "đảm bảo sự ổn định chung của việc làm và giá cả". Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo rằng mức tăng trưởng thu nhập của người dân phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, một thách thức chính hạn chế tiêu dùng trong bối cảnh cắt giảm lương và sa thải trên diện rộng trong vài năm qua.
-
[ Ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 hạ cánh sân bay quốc tế Long Thành -
Sân bay Long Thành chính thức đón chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên -
Đà Nẵng bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố -
Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines, tăng cường phối hợp khu vực -
Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, điều phối hoạt động hợp tác kết nối ASEAN -
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Hải Phòng phải tạo đột phá cho chặng đường phát triển mới -
Tổng Bí thư: Huy động sức mạnh toàn dân thực hiện ba mục tiêu quan trọng nhiệm kỳ tới
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12
-
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế -
Chạm để thanh toán - giải pháp siêu tiện lợi, siêu bảo mật, siêu ưu đãi -
SABECO được vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn

