
-
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đội vốn 3.714 tỷ đồng, cần làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan
-
Cần báo cáo bổ sung khả năng cân đối vốn của Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
-
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Người “nhận đường” và “dẫn đường” của dân tộc Việt Nam
-
Những đổi mới, cải cách trong "Bộ tứ trụ cột" là mệnh lệnh từ tương lai dân tộc -
Nghị quyết số 66-NQ/TW: Dứt khoát không để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”
Cách đây tròn 60 năm, trong lúc cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích mừng thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh 75 tuổi, thì Người đã đặt bút viết những dòng đầu tiên vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” dặn lại cho muôn đời con cháu mai sau. Trong tài liệu khởi thảo, lời dặn đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh “trước hết nói về Đảng”. Điều này thêm một lần nữa minh chứng cho mối quan tâm suốt cuộc đời cách mạng của Người, đó là thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt trong điều kiện “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”.
![]() |
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng là của quần chúng, đảng viên phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng |
“Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí”
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí, tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh. Mỗi cán bộ đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Nói về vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”, “ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. “Đảng ta tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người”. Đảng anh dũng, hy sinh đấu tranh giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc và xây dựng đất nước nhằm đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiến tiến cũng như luôn chăm lo đến đời sống hàng ngày của Nhân dân.
Nói chuyện tại Phân hiệu II, Trường Nguyễn Ái Quốc tháng 7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng phải rất mạnh, rất trong sạch”, “đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp”. Người lấy ví dụ hình ảnh chiếc đồng hồ, bộ máy đồng hồ phải chạy đều, muốn chạy đều phải sạch sẽ. Đảng muốn trong sạch, mạnh mẽ, thì mỗi bộ phận, mỗi đảng viên phải trong sạch, mạnh mẽ. “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Phải trọng dụng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi người có ích cho công việc chung.
Người yêu cầu phải giữ gìn cán bộ cũ và đào tạo cán bộ mới. Muốn đào tạo cán bộ, đảng viên, không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm là đào tạo được một người cán bộ tốt, mà cần phải qua công tác, huấn luyện lâu năm.


Tuy nhiên, trong lúc tranh đấu, rất dễ mất một người cán bộ, vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, “Đảng phải thương yêu cán bộ”. Thương yêu là giúp cán bộ học tập, tiến bộ thêm. Khi thấy có khuyết điểm thì giúp cán bộ sửa chữa, đồng thời chỉ rõ ưu điểm, thành công và phải vun đắp chí khí cho cán bộ để đi đến chỗ bại cũng không nản, thắng cũng không kiêu.
Cất nhắc cán bộ phải nhận xét rõ ràng vì thành tích công tác và tài năng, tránh vì lòng yêu ghét, thân thích, nể nang mà “gây nên mối lôi thôi trong Đảng”. Khi đã cất nhắc thì phải giúp đỡ, “vun trồng lòng tự tin, tự trọng của họ”. Đó chính là “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” mà Người gói gọn trong những lời cặn dặn cuối cùng khi nói về Đảng.
“Phải có cái chất của người đảng viên”
Sau khi Đảng ta giành được chính quyền, vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền trở thành mối quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Người quan niệm, Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng “phải có cái chất của người đảng viên”.
Ngày 10/2/1967, nói chuyện với cán bộ tỉnh Hà Tây, Bác nói: “Mỗi người đảng viên, mỗi cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng, mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân”. Bác nhấn mạnh: “Làm đầy tớ nhân dân chứ không phải làm ‘quan nhân dân’”. Trước mặt quần chúng, không phải cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà được nhân dân yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức.
“Chất của người đảng viên”, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là nêu cao đạo đức cách mạng, “thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; phải “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; “thực hành dân chủ rộng rãi”, “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”; phải khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ; đảng viên đi trước để làng nước theo sau...
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng là của quần chúng, đảng viên phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng. Người phân tích: biển cả do từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông, rồi thành biển cả. Một pho tượng hay một lâu đài cũng phải có cái nền mới đứng vững được, nhưng người ta dễ nhìn thấy pho tượng và lâu đài mà không chú ý đến cái nền. Như thế thì chỉ thấy ngọn mà quên mất cái gốc.
Do đó, việc cán bộ, đảng viên giữ mối liên hệ mật thiết và luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân chính là nền tảng lực lượng của Đảng cầm quyền trong một nước dân chủ, nhờ đó mà Đảng thắng lợi “Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta
Trong cuộc sống đời thường, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà hoạt động cách mạng lấy hành vi và chính sự gương mẫu để truyền đạt những tư tưởng thâm sâu, tạo nên niềm tin tập hợp mọi người vào một mục đích chung. Đó cũng là những quan điểm về lý luận gắn với thực tiễn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đấu tranh cho lý tưởng của mình cũng là của dân tộc và thời đại.
Cuộc đời của Người đã trở thành mẫu mực của phong cách gần dân, yêu dân, tin dân, trọng dân, tất cả vì hạnh phúc nhân dân. Người nói: “Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế. Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà”.
Phong cách vừa mang tính nguyên tắc, khoa học, vừa có tình thân ái bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ tác động đến nhận thức, mà còn cảm hóa cả trái tim con người. Đồng chí Hayđê Xanta Maria, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Trưởng đoàn Đại biểu Cuba sang thăm Việt Nam năm 1968 đã phát biểu: “Hồ Chủ tịch cho ta cảm giác yên ổn, tự tin ở sức mạnh của mình và khiến tôi hiểu vì sao người Việt Nam yêu Người như một người cha, như một người mẹ, như một cây súng, như một bông hoa”.
Năm 1961, Thành ủy Hà Nội báo cáo với Bộ Chính trị quy hoạch xây dựng và phát triển Thủ đô. Trong những công trình có tính chất tiêu biểu cần làm mới, có trụ sở Trung ương Đảng vì lâu nay Trung ương vẫn làm việc trong ngôi nhà của Hiệu trưởng Trường trung học Anbe Xarô thời Pháp thuộc, nhưng Bác không đồng ý: “Trung ương Đảng làm việc như thế này được rồi, xây làm gì?”. Bác hỏi: “Theo ý chú thì trụ sở Trung ương Đảng đặt ở đâu là tốt?”. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chưa kịp trả lời thì Bác bảo: “Trụ sở Trung ương Đảng phải xây trong lòng dân mới tốt”.
Đồng chí Trần Duy Dương, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên kể, có lần sau khi nghe báo cáo, Bác nêu hàng loạt câu hỏi cụ thể: “Có bao nhiêu chiến sĩ thi đua? Ai là người đào đất nhiều nhất? Tại sao có nơi nhiều đảng viên, nơi lại ít đảng viên?”. Người rất mực quý trọng thành tích của từng cá nhân trong muôn triệu nhân dân, bởi đó chính là những giọt nước nhỏ góp phần làm nên đất nước anh hùng.
Nếu năm 1923, nhà thơ Nga Osip Mandelstam đã dự cảm: “Ở Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa của tương lai…”, thì sau này nhà sử học Mỹ J.Stenson khẳng định: “Một số đông người đã tha hóa chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất, bất chấp cả nhân phẩm đạo đức, coi sự hưởng thụ là mục đích của cuộc sống thì nhân loại lại tìm về đạo đức nhân cách của Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ tiếp sau”. Đó chính là sức mạnh trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp bước con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng không ngừng đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục dẫn dắt dân tộc trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.
Cuộc cách mạng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” do Đảng lãnh đạo hiện nay là bước đột phá về thể chế chuẩn bị cho tầm nhìn trăm năm phát triển đất nước. “Đây là cuộc chiến đấu khổng lồ”, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, dũng cảm, sự hy sinh của từng cán bộ, đảng viên cùng với quyết tâm rất cao của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị “để chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”.
Đảng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước, đề ra đường lối đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Hiện nay là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.
Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chính Đảng cầm quyền vẫn là ngọn hải đăng sáng tỏ soi đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), trái tim mỗi người dân Việt Nam đều tưởng nhớ về Người với tấm lòng biết ơn vô hạn và niềm tự hào, vững tin dưới cờ Đảng vinh quang.

-
Chuẩn bị các điều kiện, triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc -
Nghị quyết số 66-NQ/TW: Dứt khoát không để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm” -
"Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách, xây dựng pháp luật" -
Nghị quyết 68 trở thành cuộc cách mạng tư duy về thể chế cho khu vực kinh tế tư nhân -
Việt Nam có thể biến thách thức thành cơ hội để phục hồi bền vững -
Ngày mai diễn ra Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 66, Nghị quyết 68 -
Giảm 30% tổng mức chi một số nội dung xây dựng pháp luật
-
Phú Đông Group khánh thành trường mầm non Ô Mây
-
Khoa học công nghệ - Đòn bẩy giúp PV Power bứt phá giai đoạn mới
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Nhượng quyền dịch vụ quốc tế có “người tiên phong”
-
VietOffice 2025 - Triển lãm của những đột phá
-
K&D Trading - 15 năm xây dựng hệ sinh thái hàng Việt tại Canada, góp phần thúc đẩy hàng Việt Nam ra thế giới