Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Tuyến Metro số 1: Ga Nhà hát TP.HCM tiến gần tới đích
Thanh Tao - 08/04/2020 14:14
 
Sáng nay (8/4), Ga Nhà hát TP.HCM thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang được các nhà thầu gấp rút hoàn thành san lấp mặt đường.
1
Các phương tiện đang thi công hoàn thiện trên miệng hầm.

Ga Nhà hát thành phố là một trong hai ga ngầm của gói thầu 1B tuyến metro số 1, được thiết kế ngầm dài 190m, rộng 26m. 

Theo thiết kế, nhà ga này gồm 4 tầng, trong đó tầng 1 là khu vực tiện ích phục vụ hành khách như sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, nhà vệ sinh... 

1
Từ trong công trình nhìn ra đã thấy Nhà hát thành phố và các TTTM và các khách sạn lớn.

Tầng 2 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón và trả khách. Tầng 3 có trang thiết bị cho nhân viên ga, trung tâm kiểm soát an toàn, khu vực nghỉ ngơi và các phòng thiết bị điện... Tầng 4 là sân ga, nơi có tàu dừng, đỗ để đón trả khách.

1
Sau gần 6 năm thi công, công trình gần như đã hoàn thành.

Dự kiến, nếu không có thay đổi nào bất thường, trong dịp lễ 30-4 sắp tới, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM sẽ bố trí cho người dân vào tham quan một số khu vực bên trong ga Nhà hát TP.

Người dân sẽ được phép vào tham quan theo đúng chỉ dẫn của đội ngũ nhân viên tại đây. 

1
Ga Nhà hát Thành phố là công trình trọng điểm, được người dân  Thành phố mong chờ.

Trước đó, các đơn vị cũng tiến hành tháo dỡ rào chắn phía trước Nhà hát TP.HCM (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Đồng Khởi) sau gần 6 năm thi công.

Sau khi tháo dỡ, mặt bằng được bàn giao lại cho Sở Giao thông Vận tải Thành phố khôi phục cảnh quan. 

1
Từ trong các tòa nhà văn phòng, bảo vệ có thể quan sát toàn cảnh công trình.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, dự kiến cuối năm 2021, tuyến metro số 1 sẽ hoạt động.

Đến nay, dự án đã đạt tiến độ khoảng 71% khối lượng và tháng 6-2020, đoàn tàu của metro sẽ được nhập khẩu về nước.

1
Toàn cảnh công trình nhìn từ Nhà hát Thành phố.

Dự kiến, quý 3-2020, đoạn trên cao từ Bình Thái về Depot Long Bình (quận 9, TP.HCM và Bình Dương) sẽ được tiến hành chạy thử.

1
Người dân Thành phố chờ đợi ngày hoàn thành để vào thăm quan công trình.
TP.HCM kiến nghị vay lại 29.885,25 tỷ đồng làm Metro số 2 và 23.931,9 tỷ đồng làm Metro số 1
Điều chỉnh giảm 3.240 tỷ đồng vốn của các dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; TP.HCM muốn vay lại 29.885,25 tỷ đồng của Chính phủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư