Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 05 tháng 02 năm 2025,
Ukraine sẵn sàng quyết chiến nếu Nga đưa quân vào
PV - 25/04/2014 08:03
 
Ngày 24/4, hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine Andriy Deshchytisa chỉ trích quyết định của Nga bắt đầu cuộc diễn tập quân sự dọc biên giới với Ukraine, đồng thời tuyên bố nước ông sẽ chiến đấu với bất cứ binh sĩ "xâm lược" nào.
TIN LIÊN QUAN

 

TIN LIÊN QUAN
Ông Putin: Lệnh trừng phạt làm tổn hại kinh tế
Cá heo và sư tử biển của Mỹ sẽ tập trận cùng với NATO
Nga và NATO đến giai đoạn đối đầu trực tiếp
Mỹ có thể trừng phạt cả tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin tự soạn bài phát biểu về Crimea


Nga quyết định mở một loạt cuộc tập trận ngay sát biên giới Ukraine từ ngày 24/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Phát biểu tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, ông Deshchytisa cho rằng quyết định ngày 24/4 của Nga “đã làm leo thang ở mức độ rất lớn tình hình trong khu vực”. Ukraine đã nhận được một bài học từ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và “nhờ có kinh nghiệm này mà nay chúng tôi sẽ chiến đấu với binh sĩ Nga… nếu họ xâm lược Ukraine. Nhân dân và quân đội Ukraine đã sẵn sàng làm điều đó.”

Ông Deshchytisa cho biết thêm các cuộc tập trận mới của Nga diễn ra “thậm chí còn gần với biên giới Ukraine hơn so với kế hoạch trước đó” và yêu cầu Moskva rút quân khỏi khu vực này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine đã đề nghị Moskva, theo các thỏa thuận an ninh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), giải thích và cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc tập trận của Nga ở gần đường biên giới với Ukraine trong vòng 48 giờ đồng hồ./.
 

Nga và NATO đến giai đoạn đối đầu trực tiếp Nga và NATO đến giai đoạn đối đầu trực tiếp

Theo THX, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolai Bordyuzha ngày 23/4 cho rằng Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến tình trạng đối đầu trực tiếp.

Mỹ xác minh và phong tỏa tài khoản của ông Putin Mỹ xác minh và phong tỏa tài khoản của ông Putin

Hãng AFP đưa tin ngày 20/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cáo buộc “vô lý” mà Washington có thể nhằm trực tiếp vào Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt chống nước này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư