-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
![]() |
| Trụ sở Trip.com tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 4/2/2021. Nguồn ảnh: Bloomberg/Getty Images |
Động thái này đưa Trip.com gia nhập danh sách các công ty công nghệ "nặng ký" của Trung Quốc tiến hành niêm yết thứ cấp trên thị trường Hong Kong, cùng hai "ông lớn" thương mại điện tử Alibaba, JD.com, và nền tảng tìm kiếm Baidu.
Cổ phiếu của Trip.com được chào bán với giá 268 đô la Hong Kong. Nếu không thực hiện quyền chọn Greenshoe (quyền chọn phân bổ vượt mức), Trip.com đã huy động được 8.478 tỷ đô la Hong Kong (tương đương 1,09 tỷ USD).
Tương tự các công ty công nghệ Trung Quốc đang niêm yết tại Mỹ, Trip.com tiến hành niêm yết thứ cấp sau khi Mỹ dọa "hất cẳng" một số công ty công nghệ Trung Quốc khỏi thị trường chứng khoán Mỹ.
Trong khi đó, ông James Liang, Chủ tịch điều hành Trip.com cho rằng lý do chính khiến doanh nghiệp này tiến hành niêm yết thứ cấp trên thị trường Hong Kong là muốn nhà đầu tư ở khu vực châu Á và Trung Quốc giao dịch cổ phiếu của họ thuận tiện hơn.
"Tôi nghĩ rằng, hầu hết khách hàng của chúng tôi tại châu Á cho rằng niêm yết tại Hong Kong là điều hết sức bình thường", Chủ tịch điều hành Trip.com nói trên kênh truyền hình CNBC.
Trip.com đang đặt nhiều kỳ vọng vào dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày tại Trung Quốc (bắt đầu từ ngày 1/5), với ước tính lượng khách đi du lịch tại Trung Quốc sẽ tăng kỷ lục, thậm chí tăng trưởng 2 con số so với trước khi Covid-19 xuất hiện.
Chủ tịch điều hành Trip.com nhận định, nhu cầu các tour du lịch ngắn và nhu cầu chỗ nghỉ cao cấp tại các resort tại Trung Quốc sẽ tăng vọt, thậm chí có thể bù đắp lại lượng sụt giảm khách quốc tế thời gian gần đây. "Tiền mà người dân tiết kiệm từ việc mua vé máy bay quốc tế sẽ được chuyển sang thuê phòng khách sạn và xe hơi hạng sang", ông James Liang kỳ vọng.
"Dù lượng giao dịch (trên nền tảng Trip.com - BTV) có thể không đạt kỷ lục, nhưng về lượng khách và lợi nhuận, chúng tôi rất lạc quan", Chủ tịch điều hành Trip.com nói thêm.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

