Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia: Tăng trưởng năm 2018 có thể đạt 6,9 - 7,1%
Hà Nguyễn - 09/04/2018 11:10
 
Nhận định khá lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, tăng trưởng GDP năm nay có thể vượt mục tiêu đề ra, đạt 6,9 - 7,1%.

Báo cáo kinh tế vĩ mô quý I/2018 do Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa công bố cho thấy, việc nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,38% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là nhờ động lực chính từ khu vực công nghiệp và xây dựng, với ngành công nghiệp chế biến chế tạo là nòng cốt.

Theo phân tích của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, quý I/2018 ghi nhận sự hồi phục tích cực ở cả phía cung và phía cầu của nền kinh tế.

.
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia dự báo tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt 6,9% - 7,1%

Về phía cung, tổng cung của nền kinh tế trong quý I/2018 tiếp tục duy trì được đà tăng cao của quý IV/2017 trên cả 3 khu vực.

Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước (quý I/2018: 9,7%; quý I/2017: 4,17%). Và có kết quả này là do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao ngay từ quý I (tăng 13,6% so với cùng kỳ; quý I/2017 tăng 8,3%), chủ yếu nhờ vào những đóng góp quan trọng của Samsung và Tập đoàn Formosa. Tiếp đó, ngành khai khoáng cũng bước đầu phục hồi (quý I/2018: tăng 0,4% so với cùng kỳ; quý I/2017 giảm 10%).

Trong khi đó, tăng trưởng khu vực dịch vụ được hỗ trợ bởi lượng khách quốc tế tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm trước (tăng 31%), cũng như các hoạt động vận tải và kho bãi…

Một điểm nữa cũng hỗ trợ tăng trưởng của nền kinh tế trong quý I/2018, theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, là tăng trưởng của khu vực nông, lâm thủy sản tăng mạnh (quý I/2018: 4,05%; quý I/2017: 2,03%), nhờ mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ của cả 3 ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản.

Còn về phía cầu, tổng cầu của nền kinh tế cũng tiếp tục được cải thiện và đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng cao của quý I/2018.

Cụ thể, cầu tiêu dùng duy trì mức tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý I tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 8,6%; cùng kỳ năm 2017 tăng 6,4%).

Bên cạnh đó, cán cân thương mại trong quý I năm 2018 thặng dư 1,3 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, nhờ xuất khẩu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao 22% (gần gấp đôi mức tăng 12,8% của năm 2017).

Không chỉ cầu tiêu dùng tăng, mà theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, cầu đầu tư cũng đạt đạt tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (quý I/2018 tăng 10,4%; quý I/2017 tăng 9,5%). Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ghi nhận kết quả tăng gần gấp 3 lần mức tăng của cùng kỳ năm 2017 (9,2% so với 3,6%); giải ngân vốn FDI tăng 7,2% so với cùng kỳ (quý I/2017 chỉ tăng 3,4%)..

“Trong điều kiện tăng trưởng các quý tiếp theo tiếp tục có những diễn biến thuận lợi như quý I, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia dự báo tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt 6,9% - 7,1%”, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận định.

Cũng theo Ủy ban, thì tăng trưởng kinh tế quý I/2018 đang gặp nhiều thuận lợi dựa vào sự cải thiện về tổng cung của nền kinh tế. Trong các quý còn lại của năm 2018, nếu tổng cầu tiếp tục có những diễn biến tích cực, chẳng hạn cầu tiêu dùng duy trì được đà tăng như quý I; đầu tư tư nhân tiếp tục tăng cao trong bối cảnh niềm tin vào tăng trưởng kinh tế khả quan; nếu tích cực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu quý II/2018 để hỗ trợ tăng trưởng, thì tăng trưởng của nền kinh tế có thể vượt kế hoạch 6,5 - 6,7% đề ra cho năm 2018.

Tìm động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng
Không chỉ các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, mà ngay cả các doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài cũng đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư