Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Vận động viên và du khách đến xem F1 từ các nước có dịch sẽ cách ly 14 ngày
Thu Trang - 06/03/2020 22:08
 
Chiều 6/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đang cố gắng hết sức, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức giải đua F1 (diễn ra từ 3-5/4). Nếu có diễn biến xấu của dịch bệnh sẽ sẵn sàng dừng để đảm bảo sự an toàn.
1
Vận động viên và du khách tham gia giải đua F1 từ các nước có dịch có thể sẽ phải cách ly 14 ngày ngay khi tới Việt Nam 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, thông kê cho thấy đến nay có gần 100.000 khách đăng ký đến xem đua xe F1 tại Hà Nội và kế hoạch tổ chức cuộc đua chưa có gì thay đổi. Trong đó, du khách đến từ Anh đã đăng ký đến với số lượng trên 40.000 người. 

Do đó, Thành phố sẽ chuẩn bị tốt nhất để phục vụ giải đua nếu đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tập hợp, công khai tất cả thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân và du khách nắm được. 

"Tuy nhiên, trong trường hợp tình hình dịch bệnh có diễn biến xấu, Thành phố sẵn sàng cho dừng để đảm bảo sự an toàn", ông Chung nói.

Cho rằng, vướng mắc chính là những khách du lịch đến xem, các đội đua đến từ các quốc gia có dịch mà Việt Nam đang hạn chế visa, người đứng đầu thành phố Hà Nội cho biết sẽ báo cáo Chính phủ để những người này khi đến Việt Nam cũng phải thực hiện các biện pháp cách ly.

"Nếu cần thiết thì đến trước 14 ngày cách ly nghiêm túc", ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội thông tin thêm, ban tổ chức giải đua F1 vẫn thông báo chặng đua ngày 15-16/3 tại diễn ra Australia; chặng ngày 24-25/3 tại Bahrain và chặng đầu tháng 4 tại Việt Nam diễn ra bình thường.

Trong khi đó, dại diện Công ty Vietnam Grand Prix (đơn vị tổ chức F1 Việt Nam), cho biết đơn vị đang theo sát mọi diễn biến dịch bệnh và sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho các đội đua, khách tham dự. Tuy nhiên, công ty này không đề cập đến việc giải đua có bị hoãn hay không.

Trước đó, chiều 6/3, Bộ Ngoại giao đã thông tin về công tác cách ly đội đua F1 Italy, tham dự giải đua tại Hà Nội vào tháng 4 tới.

Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Việt Nam sẽ thường xuyên theo dõi, phối hợp với các bên liên quan và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp”.

“Ưu tiên cao nhất là không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng và đảm bảo môi trường, điều kiện an ninh, an toàn nhất cho khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch, làm ăn và tham gia các sự kiện quốc tế được tổ chức tại Việt Nam”, bà Hằng nói. 

3 điều khán giả cần biết trước giờ khai mạc chặng đua F1 tại Việt Nam
Chưa đầy một tháng nữa, giải đua xe công thức 1 Việt Nam Grand Prix sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến nhiều pha diễn đỉnh cao....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư