-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Kết quả vòng đàm phán thứ 4 về thỏa thuận thương mại EU - Anh tuần trước gây thất vọng khi không đề cập đến các vấn đề về thị trường tài chính. Ảnh: AFP |
Tilman Lueder, một quan chức tài chính cấp cao của Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra vấn đề tại một hội thảo trực tuyến gần đây sau khi EU và Anh đã bất đồng về việc quy định giao dịch cổ phiếu (STO) của EU rằng các nhà đầu tư tại EU bắt buộc phải giao dịch các cổ phiếu riêng biệt.
“Chúng tôi phải chờ đợi kết quả đàm phán giữa EU và Anh ra sao, điều này chi phối chúng tôi xem xét cơ cấu các nghĩa vụ giao dịch của mình”, ông Tilman Lueder nói.
Một sàn giao dịch chứng khoán của Anh đã cáo buộc EU “cướp đất” khi cố giành giật thị phần từ London - nơi giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu của các công ty niêm yết tại EU.
Carerm Ostermann, chuyên gia chính sách từ Cơ quan Thị trường và Chứng khoán châu Âu (ESMA) của EU hé lộ đã có sự đồng thuận giữa EU và Anh về việc giảm phạm vi của nghĩa vụ giao dịch đối với các cổ phiếu có cơ chế thanh khoản chính tại EU. “Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xác định chính xác công cụ đó”, Ostermann nhấn mạnh.
Stephane Boujnah, Giám đốc điều hành sàn giao dịch chứng khoán châu Âu Euronext khuyến nghị, quy định STO cần được duy trì và giới hạn đối với các cổ phiếu niêm yết chính tại EU, đồng thời miễn trừ các cổ phiếu niêm yết “kép” tại cả EU và Anh.
Tuần trước, Anh và EU đã kết thúc vòng đàm phán thứ 4 về thỏa thuận thương mại song phương, nhưng không đạt nhiều tiến triển do những bất đồng về quyền khai thác thủy sản.
Trong khi đó, vấn đề tiếp cận các dịch vụ tài chính EU vẫn được xem xét một cách riêng biệt. Markus Ferber, một nhà lập pháp người Đức - người đã lèo lái các quy định chứng khoán của EU thông qua Nghị viện châu Âu, tỏ ra thất vọng về cuộc đàm phán giữa EU và Anh tuần trước khi hai bên không dành một phút nào thảo luận về các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

