Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Vàng miếng SJC lại “bốc hơi” cả triệu đồng, ngang ngửa giá thế giới quy đổi
Thanh Thủy - 11/08/2020 11:41
 
Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá thế giới quy đổi (chưa gồm thuế phí) chỉ còn khoảng 100.000 – 350.000 đồng/lượng. Tử mức đỉnh, vàng đã bốc hơi tới 5 triệu đồng/lượng.

Sáng 11/8, vàng trong nước tiếp tục rơi sâu dưới áp lực giảm của vàng thế giới. Xu hướng giảm đã được duy trì từ hôm 7/8 tới nay sau khi có thời điểm lên mức cao nhất mọi thời đại 2.075 USD/oz. Hiện giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.019 USD/oz. Vàng giao tương lai tháng 12/2020 ở mức 2.026 USD/oz. Giá vàng thế giới quy đổi hiện xấp xỉ 56,52 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC giảm nhanh khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá thế giới quy đổi đã thu hẹp rất nhanh, từ mức 4 triệu đồng tuần trước hiện giảm còn 200.000 đồng mỗi lượng. Thậm chí, tại Bảo tín Minh Châu, hãng vàng đang yết giá bán ra thấp nhất ở thời điểm hiện tại, vàng trong nước còn thấp hơn 20.000 đồng/lượng.

Cụ thể, đến 11h sáng nay, giá vàng giảm 1,2- 1,7 triệu đồng mỗi lượng so với cuối giờ chiều qua. Vàng miếng SJC tại Bảo tín Minh Châu đang giao dịch ở mức  55,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Tập đoàn Phú Quý cũng đang mua vào ở mức giá này nhưng giá bán ra nhỉnh hơn (56,6 triệu đồng/lượng).

Chênh lệch giá mua bán vẫn giữ khoảng cách khá lớn, thấp nhất là 1,3 triệu đồng như tại Bảo tín Minh Châu trong khi cao nhất cũng lên tới 1,85 triệu đồng tại Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC). Giá vàng chiều mua vào của SJC đã xuống thấp, chỉ còn 54,93 triệu đồng/lượng.

Đà giảm lần này đã lấy đi thành quả giao dịch hai tuần tăng giá trước. Chỉ sau vài ngày, giá vàng bán ra đã giảm 5 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh 62 triệu đồng/lượng. Cùng với sự đảo chiều của vàng, đồng đôla cũng đang nhích lên đáng kể. Chỉ số US Dollar Index hôm qua có thời điểm tăng lên 93,7 điểm từ vùng đáy 92,75 điểm giao dịch hôm 7/8. Tuy nhiên, chỉ số này hiện đang lùi lại về khoảng 93,5 điểm.

Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang ghi nhận sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19. Số ca nhiễm đến nay đã cán mốc 5,25 triệu người. Nội bộ nước Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế chống chọi dịch bệnh. Sau khi các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ không thể nhất trí gói cứu trợ mới thay thế CARES Act đã hết hạn ngày cuối tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 4 quyết định để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch bao gồm 1 sắc lệnh gia hạn việc tòa án có trách nhiệm xử lý việc trục xuất người thuê nhà trước ngày 24/8 và và 3 chỉ thị về khoản trợ cấp 400 USD/tuần cho người thất nghiệp, thay thế khoảng trợ cấp 600 USD/tuần trước đó; chỉ thị hỗ trợ cho sinh viên đang vay tiền được trì hoãn thanh toán; và chỉ thị trì hoãn các khoản thanh toán thuế theo bảng lương, bắt đầu từ ngày 1/8 cho tới tháng 12, đối với người có thu nhập dưới 100.000 USD/năm.

Nga, Trung Quốc, Iran muốn ai thắng bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020?
Nga tìm cách hạ bệ ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden, còn Trung Quốc và Iran muốn Donald Trump rớt ghế “ông chủ” Nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư