Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Vàng vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce
T.V - 08/07/2021 10:27
 
Giá vàng giao dịch trên thị trường quốc tế sáng nay đạt 1.803 USD/ounce sau khi vượt ngưỡng kỳ vọng 1.800 USD/ounce trong tuần này. Giá vàng SJC trong nước cũng tiến sát ngưỡng 58 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng giao tháng 8 tăng cũng lên 1.804 USD/ounce cho dù USD hồi phục nhẹ. USD đã tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác lên 92,08 điểm sáng nay.

Trước đó, giá vàng tăng trên mốc 1.800 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 7/7, vì lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi biên bản họp tháng 6 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho hay các quan chức nhận thấy mục tiêu tiến bộ đáng kể về sự phục hồi kinh tế vẫn chưa diễn ra. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức thấp nhất trong hơn 4 tháng cũng đã hỗ trợ giá vàng đi lên và vượt ngưỡng kỳ vọng 1.800 USD/ounce tuần này.

Hơn nữa, việc thu hẹp chính sách chưa được đáp ứng và sự gia tăng lạm phát phần lớn được xem là phản ánh những yếu tố tạm thời. Kết quả là đà suy yếu của lãi suất đã góp phần vào đà tăng của vàng.

Trong buổi họp tháng trước, các quan chức Fed nhận thấy tiến bộ đáng kể hơn nữa về sự phục hồi kinh tế vẫn chưa đạt được, mặc dù những người tham gia dự đoán tiến trình phục hồi sẽ tiếp tục diễn ra.

Các chuyên gia phân tích tại Standard Chartered cho biết, giá vàng kéo dài đà tăng và vượt 1.800 USD/ounce, vì biên bản phù hợp với kỳ vọng thị trường, thay vì thể hiện những bổ sung bất ngờ về lập trường bảo thủ.

Đối với thị trường vàng trong nước, sáng nay Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 56,85 triệu đồng/lượng và bán ra 57,45 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 50,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Như vậy mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn thế giới 7,25 triệu đồng/lượng dù giao dịch hầu như rất ít khi người dân ở nhiều tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. 

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 9 đồng/USD, lên 23.190 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá đồng bạc xanh 20 đồng/USD. Cụ thể, Vietcombank mua vào lên 22.890 - 22.920 đồng/USD và bán ra 23.120 đồng/USD.

Vàng đang đà đi lên
Giá vàng giao dịch trên thị trường quốc tế sáng nay tiếp tục tăng nhẹ thêm 3 USD/ounce, đạt 1.789 USD/ounce khi mãi lực của các Ngân hàng trung ương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư