Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Vì sao Ánh Viên buồn khi giành huy chương đồng tại Cúp bơi lội thế giới Paris?
Tiến Nhất/Paris (Vietnam+) - 17/08/2015 08:34
 
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 16/8, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành huy chương đồng nội dung 400m hỗn hợp nữ, Cúp bơi lội thế giới tại thành phố Chartres (FINA Worldcup Paris-Chartres 2015).

Tiến Nhất/Paris

Ánh Viên không giấu nổi nỗi thất vọng với thành tích đạt được, cho dù đạt huy chương đồng nội dung 400m hỗn hợp. (Ảnh: Tiến Nhất/Vietnam+)


Do chỉ có ít vận động viên đăng ký nên cự ly 400m hỗn hợp không tổ chức vòng loại, bảy vận động viên bước ngay vào vòng chung kết.

Nữ kình ngư Việt Nam xuất phát ở làn bơi thứ sáu và đạt thành tích 4 phút 42 giây 53, về đích vẫn sau hai đối thủ quen thuộc người Hungary, Katinka Hosszu (4 phút 35 giây 80), người giành huy chương vàng, và Zsuzsanna Zakabos (4 phút 37 giây 63).

Dù vậy, thành tích này tiếp tục thấp hơn khá nhiều các kết quả đạt được của cô gần đây.

Nhận xét về sự chênh lệch khá lớn giữa kình ngư trẻ Việt Nam và các đối thủ đạt thành tích cao hơn tại các giải đấu gần đây, huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn cho rằng điều này không có gì lạ vì Ánh Viên mới chỉ tập luyện trong thời gian rất ngắn, 3 năm 8 tháng.

“Ở giải lần này tuy đoạt huy chương ​đồng nhưng thành tích của Ánh Viên không cao. Lý do là chúng tôi đang trong quá trình tập luyện, do đó trình độ của vận động viên vẫn còn khá non, không giống như những vận động viên đã đạt được những thành tích rất cao ở giải vô địch thế giới,” ông Tuấn nói. “Chúng ta mới ở quá trình đi lên tầm thế giới."

“Ánh Viên sẽ tiếp tục tham gia một số Cúp thế giới. Từ nay đến cuối năm còn 5 vòng đấu Cúp bơi lội thế giới nữa, chúng tôi sẽ có quyết định cụ thể sau. Ban huấn luyện sẽ xem xét và căn cứ vào quá trình tập luyện xem Ánh Viên thiếu những yếu tố gì thì chúng tôi bù đắp những cái đó để Ánh Viên ngày càng hoàn thiện hơn,” ông Tuấn cho biết.

Ngày 17/8, huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn cùng với Ánh Viên và Lê Nguyễn Paul sẽ quay trở lại Mỹ. Trước mắt, ba thầy trò sẽ tiếp tục luyện tập và thi đấu cho câu lạc bộ tại Mỹ./.

Kình ngư Ánh Viên giành HC đồng 200m hỗn hợp Cup thế giới 2015
Kình ngư sinh năm 1996 làm nên lịch sử cho bơi Việt Nam khi về thứ ba chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ, tại chặng một của FINA World Cup 2015 đang diễn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư