Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
 
[Video] Thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao
Năm 2023, ngành nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng 3,83%, được coi là mức tăng trưởng cao trong những năm vừa qua và đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng 5,05% của GDP. Và như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, ngành nông nghiệp có vai trò là trụ đỡ quan trọng và vững chắc của nền kinh tế. Có được thành quả đó là nhờ sự năng động, sáng tạo của toàn hệ thống, sự nỗ lực của những người làm nông nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp, doanh nhân làm nông nghiệp. Tuy nhiên, những thành quả, những kết quả của ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa tưng xứng với tiềm năng to lớn vốn có của nó. Một trong những nguyên nhân là chúng ta chưa đầu tư thích đáng cho nông nghiệp nói chung và đầu tư công nghệ cao cho nông nghiệp nói riêng. Trong năm mới 2024, hai vị khách mời là những doanh nhân đã lăn lộn nhiều năm trong ngành nông nghiệp và đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao là ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Tập đoàn Hùng Nhơn, Phó chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) và ông Gabor Fluit, Giám đốc De Heus châu Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam sẽ cùng trò chuyện về chủ đề “Thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao”.
ĐT - 16/01/2024 09:00
 
Bình luận bài viết này