-
Đà Nẵng tận dụng tối đa cơ chế đặc thù thí điểm sandbox cho các công nghệ mới
-
CMC mời đối tác Châu Âu đầu tư vào Trung tâm dữ liệu siêu lớn
-
Ứng dụng thanh toán của Việt Nam gia nhập thị trường lớn nhất thế giới
-
VNPT được vinh danh "Không gian trưng bày tiêu biểu"
-
Đà Nẵng đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt 35 - 40% GRDP -
Cảnh báo bẫy lừa xuyên biên giới, AI, deepfake để chiếm đoạt tài sản
Lo ngại tính bảo mật
Luật sư Phạm Văn Phất (Văn phòng Luật sư An Phát Phạm) phân tích, Luật Viễn thông không yêu cầu thông tin thuê bao phải bao gồm ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu. Vì thế, quy định mới của Nghị định 49/2017/NĐ-CP về việc hồ sơ thông tin thuê bao phải bao gồm cả ảnh chụp chân dung “có thể được coi là một quy định mới hạn chế quyền dân sự của cá nhân”.
Theo ông Phất, một lo ngại lớn của người dùng là tính bảo mật thông tin của nhà mạng. Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định phải đảm bảo bảo mật thông tin cho công dân, còn Luật Viễn thông lại không có quy định tương ứng đối với những người quản lý thông tin thuê bao trong doanh nghiệp viễn thông. Vì vậy, việc cho phép doanh nghiệp thu thập và quản lý các thông tin, hình ảnh cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông rất dễ dẫn đến các hệ lụy.
![]() |
. |
Mặt khác, khách hàng sẽ phản ứng mạnh với việc không chụp ảnh sẽ bị cắt thuê bao, bởi theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về hợp đồng vô hiệu, thì đối với các hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông đã ký, không có căn cứ pháp lý cho việc yêu cầu người sử dụng dịch vụ viễn thông không đến chụp ảnh, ký lại hợp đồng. Như vậy, hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông đã ký không thể bị coi là vô hiệu nếu người sử dụng dịch vụ viễn thông không đến chụp ảnh, không đến ký lại hợp đồng.
Luật sư Nguyễn Chiến, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, đối với những sim cũ đã có thông tin rõ ràng thì không cần thiết phải chụp ảnh nữa.
Cần hướng dẫn rõ ràng hơn để thực thi
Luật sư Hà Huy Từ (Công ty Luật Hà Huy, Đoàn Luật sư Hà Nội) nêu vấn đề: “Nghị định 49/2017/NĐ-CP giao điểm cung cấp dịch vụ viễn thông chụp ảnh người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu. Tuy nhiên, trong thực tế, sẽ có những trường hợp thường xuyên đi công tác nước ngoài, người ốm đau, bệnh tật vẫn có nhu cầu sử dụng thuê bao di động, nhưng không thể đến làm thủ tục thì giải quyết như thế nào? Những trường hợp này có thể chụp ảnh chân dung ở nhà và ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục được không? Cá nhân tự gửi ảnh chân dung đến email của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có được chấp nhận không?... Vì vậy, trong thời gian tới, cần có thêm quy định chi tiết, cụ thể hơn”.


Về vấn đề trên, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, quy định chụp ảnh khi đăng ký sử dụng sim là “đụng chạm đến quyền lợi người dân”.
“Mỗi sim điện thoại khi đăng ký đều khai báo tên tuổi, số chứng minh nhân dân. Luật Viễn thông không quy định, nhưng Nghị định lại bắt người dân chụp ảnh. Không thể có quy định trên luật được”, ông Nhưỡng nêu quan điểm.
Ông Nhưỡng cũng cho rằng, vấn đề này cần được xem xét lại trên phương diện pháp lý, để đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.
-
Đà Nẵng đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt 35 - 40% GRDP -
Cảnh báo bẫy lừa xuyên biên giới, AI, deepfake để chiếm đoạt tài sản -
Việt Nam sẽ có Luật Trí tuệ nhân tạo -
Hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào cuối năm 2025 -
Dàn robot nổi bật tại Triển lãm thành tựu đất nước -
Ericsson khai trương văn phòng mới tại Hà Nội -
Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại
-
INTECH Group từng bước làm chủ công nghệ xây dựng nhà máy bán dẫn chuẩn quốc tế
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên