-
Hưng Yên: Quý I/2026, GRDP tăng 10,43%, thu hút đầu tư hơn 37.600 tỷ đồng -
Ông Lê Quang Mạnh làm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI -
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước -
Quốc hội bầu 6 phó chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới -
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động” -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử, tuyên thệ nhậm chức
![]() |
| Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. |
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đang có mặt tại Hàn Quốc để tháp tùng Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Hàn Quốc và Hội nghị Cấp cao Mê Kông – Hàn Quốc kết hợp thăm chính thức Hàn Quốc trong chương trình làm việc kéo dài từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 11 năm 2019.
Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc khai mạc tại Busan vào ngày 25 tháng 11 năm 2019. Trong khi đó, Hội nghị Cấp cao Mê Kông – Hàn Quốc sẽ diễn ra cũng tại Busan vào ngày 27 tháng 11 năm 2019. Chương trình thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại Thủ đô Seoul.
Hội nghị cấp cao Asean - Hàn Quốc và Hội nghị cấp cao Mê Kông – Hàn Quốc lần thứ nhất sẽ là sự kiện ngoại giao lớn nhất được tổ chức tại Hàn Quốc từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức tháng 5 năm 2017. Các Hội nghị cấp cao này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang đẩy mạnh quan hệ với các quốc gia thành viên ASEAN. theo Chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Moon Jae-In.
Bên cạnh việc tháp tùng Thủ tướng tham dự các Hội nghị và hoạt động nói trên, trong thời gian ở Hàn Quốc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sẽ đồng chủ trì phiên họp cấp Bộ trưởng của Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam Hàn Quốc, Uỷ ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại Busan để thảo luận và thống nhất các phương hướng, biện pháp quan trọng nhằm phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai Bên.
Hai Bộ trưởng sẽ ký các văn kiện quan trọng như: Biên bản Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc; Tuyên bố chung Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA).
Ngoài ra, hai Bên cũng sẽ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại giữa Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) và Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Biên bản ghi nhớ về Dự án “Nâng cao năng lực và phát triển chung trong ngành dịch vụ phân phối tại Việt Nam” giữa Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tập đoàn Lotte (LOTTE).
Theo Vụ Thị trường châu Á-châu Phi, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992 và thiết lập quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009, thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 65,8 tỷ USD, tăng gấp 131 lần so với năm 1992, chiếm 13,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới.
Cũng trong năm 2018, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, sau Trung Quốc và Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 8 của Hàn Quốc.
Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn của Hàn Quốc đối với nhóm hàng hàng máy móc thiết bị phục vụ đầu tư, phương tiện vận tải, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, dược phẩm, hàng điện tử tiêu dùng... Trong khi đó, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu trọng điểm của các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng điện tử...
-
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 16,7 tỷ trong quý I/2026 -
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động” -
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử, tuyên thệ nhậm chức -
Báo cáo Quốc hội kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI -
Tổng Bí thư: Quốc hội quyết định cho hiện tại, nhưng phải chịu trách nhiệm trước tương lai -
Đại biểu Quốc hội cần có tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc
-
1
Tổng Bí thư: Quốc hội quyết định cho hiện tại, nhưng phải chịu trách nhiệm trước tương lai -
2
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI -
3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử, tuyên thệ nhậm chức -
4
Đề xuất đưa 2 dự án đường sắt vào gói 500.000 tỷ; khởi công loạt dự án “khủng” dịp 30/4
-
NTQ nối dài chuỗi hợp tác cùng các tập đoàn Nhật qua thương vụ M-Up Holdings -
APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á -
ABB ra mắt máy cắt không khí đạt chuẩn an ninh mạng đầu tiên trên thế giới -
Japfa Việt Nam tổ chức giải chạy “30 Years: One Run - One Team” lan tỏa tinh thần gắn kết -
ViGen: Biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo trong ngành giống cây trồng Việt Nam -
Tập đoàn Dai-ichi Life ra mắt nhận diện thương hiệu mới, tái định nghĩa “Life” và tăng tốc hành trình phát triển toàn cầu

