Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
VietinBank - Ngân hàng tiên phong vì cộng đồng
Như Loan - 03/04/2015 13:13
 
VietinBank được biết đến là thương hiệu ngân hàng số 1 Việt Nam gắn sự phát triển với kinh tế - xã hội của đất nước và sự phát triển bền vững của cộng đồng.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
VietinBank: Yếu tố nào tạo nên giá trị thương hiệu?
VietinBank ưu đãi phí dịch vụ nộp thuế điện tử
Cổ đông ngân hàng nín thở chờ đại hội
VietinBank tài trợ xây dựng Nhà văn hóa Phú Thọ
VietinBank dẫn đầu cho vay chương trình kết nối tại Tp.HCM
VietinBank gắn sự phát triển của mình với kinh tế - xã hội của đất nước và sự phát triển bền vững của cộng đồng

Quan tâm đến giáo dục

Hàng năm, VietinBank dành số tiền lớn tài trợ xây mới nhiều trường mầm non, trường phổ thông các cấp trên cả nước. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng cho giáo dục. 473 trường học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở; 484 phòng học và nhà ở nội trú là những “con số ấn tượng” mà VietinBank đã đóng góp cho nền giáo dục nước nhà.

Trải dọc từ Bắc vào Nam, những cái tên như: Trường Mầm non xã Lũng Phìn, Trường THCS thị trấn Đồng Văn (Hà Giang), các công trình phòng ở dân nuôi cho học sinh nội trú các trường tại Mường Nhé (Điện Biên), Trường Tiểu học số 1 Đại Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình), Trường Mẫu giáo xã Lương Nghĩa và mẫu giáo xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ - Hậu Giang)… là niềm vui, niềm tự hào của người “VietinBank”. Tại các sự kiện bàn giao công trình an sinh giáo dục, VietinBank không chỉ đón nhận nụ cười hân hoan của những em học sinh, mà còn cả những giọt nước mắt, những cái bắt tay thật chặt cùng lời tri ân từ các thầy cô giáo. Tình cảm chân thành, giản dị đó tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho những cán bộ VietinBank trong hành trình góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giáo dục trên mọi vùng miền đất nước.

Ngoài ra, VietinBank cũng dành tặng hàng chục tỷ đồng học bổng cho các học sinh, sinh viên (HSSV) có thành tích học tập xuất sắc nhưng cuộc sống khó khăn thông qua các Quỹ, các tổ chức như: Quỹ Hỗ trợ HSSV vượt khó Hà Nội, Quỹ khuyến tài, khuyến học tại các địa phương… Nhiều năm qua, VietinBank đồng hành cùng Quỹ “Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam” -  tổ chức từ thiện, xã hội được sáng lập bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TW Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam nhằm giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn các trường đại học, cao đẳng có thêm động lực để vươn lên, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập tốt hơn. Qua hoạt động này, VietinBank mong muốn được góp phần thắp lên niềm tin, thổi lửa cho những đam mê và truyền thống hiếu học của thế hệ trẻ Việt Nam.

Hỗ trợ y tế

Y tế cũng là lĩnh vực ưu tiên của VietinBank trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng với mục tiêu nâng cao sức khỏe của người dân. Nhiều năm qua, VietinBank đã tích cực tham gia tài trợ trang thiết bị y tế mới, trao tặng xe cứu thương hiện đại cho các bệnh viện ở Quảng Ngãi, Lâm Đồng… song song với hoạt động xây dựng thêm nhiều trạm y tế ở các tỉnh Đắc Lắc, An Giang…

Không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, VietinBank còn quan tâm, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân như hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em nghèo, hỗ trợ viện phí hàng trăm bệnh nhân tại các bệnh viện, thăm hỏi các trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Không thể không nhắc đến chương trình “Nồi cháo tình thương” - hoạt động mang dấu ấn VietinBank đậm nét nhằm giúp đỡ các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến nay, đã có hơn 179.800 bệnh nhi được hưởng suất cháo của VietinBank. Riêng về tài trợ mổ tim, VietinBank đã tài trợ gần 300 ca trong toàn quốc với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng trong thời gian qua.

Vì cộng đồng

Đây cũng chính là giá trị tinh thần cao quý mà VietinBank luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy. Nhiều huyện, xã nghèo sau khi có sự hỗ trợ của VietinBank bước đầu đã có sự thay đổi diện mạo, cả về đời sống vật chất và tinh thần. Nhiều hộ nghèo có nhà để ở; nhiều địa phương có điều kiện y tế tốt hơn để chăm sóc sức khỏe; nhiều khu vực có hạ tầng giao thông đi lại an toàn thuận tiện; hàng vạn em nhỏ có trường lớp tốt, khang trang bền vững để vui chơi, học tập.

“Chúng tôi ý thức rằng việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với VietinBank. Đến nay với tổng số tiền tài trợ trên 5.000 tỷ đồng, VietinBank đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng” - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VietinBank Nguyễn Văn Du cho biết.

“Đặc biệt, để góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, VietinBank đã tài trợ trên 100 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm Văn hóa trên đảo Nam Yết; xây dựng Nhà Văn hóa đa năng trên Đảo Đá Lớn B; xây dựng Trạm thu phát sóng FM, 4 bể nước ngọt trên quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, VietinBank còn hỗ trợ lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư vùng 2 và các hỗ trợ khác cho bộ đội, ngư dân và các em học sinh trên đảo…” - ông Nguyễn Văn Du nhấn mạnh.

Liên tục nhiều năm qua, VietinBank nhận nhiều bằng khen, giải thưởng, danh hiệu “Doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng”… Nhưng sẽ không gì hạnh phúc hơn tình cảm, sự ghi nhận của hàng vạn đồng bào trước nghĩa cử cao đẹp của VietinBank - Thương hiệu ngân hàng số 1 Việt Nam gắn sự phát triển của mình với kinh tế - xã hội của đất nước và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư