
-
Dòng vốn quỹ đảo chiều quay lại với Việt Nam
-
Dồn dập đổ tiền tỷ lập công ty tài sản mã hoá
-
Đầu tư Thành Thành Công bị phạt vì "ém" nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu
-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch
-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch
![]() |
Số lượng tài khoản chứng khoán tăng mạnh nhưng năng lực xử lý hạn chế của HoSE lại đang cản trở dòng tiền mới này. |
Áp lực chốt lời, đặc biệt ở những cổ phiếu vốn hóa lớn, đã kéo VN-Index giao dịch trong sắc đỏ ở phần lớn thời gian giao dịch. Chỉ số sàn HoSE có thời điểm giảm sâu nhất còn 1.232 điểm nhưng nhích nhẹ lên 1.234,89 điểm vào cuối phiên, giảm 7,49 điểm so với hôm qua.
Sắc đỏ áp đảo trong nhóm VN-30 với 2/3 cổ phiếu giảm giá kết phiên dù nhiều cổ phiếu giao dịch khá tích cực đầu phiên sáng. Chỉ PLX cùng ba cổ phiếu ngân hàng tư nhân (HDB, VPB, TPB) và hai cổ phiếu bất động sản (NVL, KDH) tăng giá.
Các cổ phiếu đứng đầu về vốn hóa đều nằm trong top cổ phiếu kéo VN-Index giảm điểm hôm nay như VIC (-1,8%), VCB (-1,86%) hay BID (-1,65%).
Chỉ số trên ba sàn điều chỉnh mạnh vào giữa phiên sáng nhưng trong khi VN-Index chỉ hồi phục nhẻ, hai chỉ số sàn Hà Nội đều đã lấy lại sắc xanh trong phiên chiều. HNX-Index tăng 0,31% lên 293,75 điểm, UPCoM-Index tăng 0,62% lên gần 83,1 điểm. Số lượng cổ phiếu tăng giá cũng hồi phục đáng kể trên hai sàn này.
Một phần nguyên nhân cũng bởi sàn HoSE khó tiếp nhận thêm các lệnh mới ngay từ hơn 11h sáng. Chưa đến 1.000 tỷ đồng đổ thêm vào thị trường kể từ sau thời điểm nay, trong khi trước đó, giá trị giao dịch của thị trường đã đạt 12.340 tỷ đồng. Năng lực xử lý của hệ thống giao dịch trên sàn HoSE một tuần trở lại đây thường xuyên tới hạn ngay từ phiên giao dịch buổi sáng do thanh khoản của thị trường tăng nhanh.
Số liệu của Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố mới đây cho thấy 113.875 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới trong tháng 3/2021, con số cao nhất từ trước đến nay, trong đó riêng nhà đầu tư cá nhân tăng thêm 113.191 tài khoản mới. Mức kỷ lục hồi tháng 1/2021 cũng chỉ là 86.107 tài khoản cá nhân trong nước.
Tổng cộng, số lượng tài khoản giao dịch hiện gần 3,03 triệu nhà đầu tư.
Số lượng các nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản tăng mạnh trong các tháng gần đây. Cũng có những nhà đầu tư mở thêm tài khoản chứng khoán tại các công ty khác nhau do quy định không hạn chế, nhưng con số này cũng đang phản ánh sức hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán đối với các nhà đầu tư mới.
Tình trạng quá tải kéo dài gần 4 tháng qua của sàn HoSE không chỉ khiến thị trường phải đóng cửa sớm mà còn “kìm chân” dòng tiền mới này.
Sau thời gian ngắn đảo chiều mua ròng, các nhà đầu tư nước ngoài trở lại trạng thái bán ròng trên HoSE ba phiên liên tiếp dù lực bán không quá áp đảo. Tại sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 10,8 tỷ đồng. Còn trên HNX và UPCoM, giá trị mua ròng lần lượt là 28,16 tỷ đồng và 4,7 tỷ đồng.

-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch -
Thị trường IPO Việt Nam “thức giấc” -
HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế -
Các ngân hàng trả 42.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nhà băng nào bạo chi nhất? -
Nhiều nhóm ngành được dự báo lãi tốt trong quý III/2025 -
VPBankS chốt ngày chào bán IPO từ 10/10
-
Mỹ Tho Central Complex: Sức hút của bất động sản truyền đời, sổ đỏ lâu dài
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt