-
Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ hiện trạng nhà kính
-
Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến trong tháng 3/2027 -
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực -
Truy xuất nguồn gốc để hàng giả không còn chỗ đứng -
Đà Nẵng thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với mưa bão -
Giả mạo văn bản Đà Nẵng chỉ đạo nghỉ làm việc từ chiều 22/10 do bão số 12
Hôm nay, 22/8, trong ngày làm việc thứ 2, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án Khu dân cư Sông Đà (còn gọi khu dân cư Hiệp Bình Chánh- phường Hiệp Bình TP.HCM), đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã đề nghị đã mức hình phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lưu Quang Lãm (sinh năm 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải).
Viện kiểm sát cũng đề nghị án phạt bị cáo Ngô Xuân Trường (cựu giám đốc Công ty Đại Hải) 16-18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
![]() |
| Bị cáo Ngô Xuân Trường |
Đây là vụ việc mà từ 5 năm trước, năm 2020, Báo Đầu tư (nay là Báo Tài chính - Đầu tư) có loạt bài điều tra phản ánh hàng loạt hộ dân đã mua, thậm chí xây nhà ở trong Dự án Khu dân cư Sông Đà, nhưng sổ đỏ của họ bị chủ dự án đem đi…bán trộm cho người khác rồi thế chấp ngân hàng. Sau thời gian dài điều tra xác minh của cơ quan công an, mới đây vụ việc đã được đưa ra ánh sáng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, bị cáo Ngô Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp sổ hồng tại các dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho 17 cá nhân nhận chuyển nhượng nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà với tổng số tiền 10,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do Trường nợ tiền của nhiều người (36 tỷ đồng) nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 cá nhân trên cho các chủ nợ.
![]() |
| Nền nhà phố, biệt thự của người dân bị bán trộm. |
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lưu Quang Lãm, cáo trạng xác định, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất đã bán cho người dân trước đó nhưng Lưu Quang Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.
Tại toà, bị cáo Trường và Lãm thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do đang thiếu nợ nhiều người nên đã ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất (đã bán cho người dân) cho những chủ nợ để cấn trừ...
Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên các bị cáo phải có trách nhiệm trả tiền cho ngân hàng; đề nghị tuyên huỷ các hợp đồng, giao dịch liên quan đến các giấy chứng nhận với ngân hàng, phía ngân hàng phải trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân thực hiện các thủ tục cấp sổ hồng cho tài sản của mình.
-
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 2: Những cuộc “giải cứu” bất thành trong cơn mê làm giàu ảo -
Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ hiện trạng nhà kính
-
Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến trong tháng 3/2027 -
Gia Lai: Chưa được mở bán dự án nhà phố vẫn rầm rộ quảng cáo, nhận đặt cọc
-
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực -
Truy xuất nguồn gốc để hàng giả không còn chỗ đứng -
Đà Nẵng thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với mưa bão -
Giả mạo văn bản Đà Nẵng chỉ đạo nghỉ làm việc từ chiều 22/10 do bão số 12 -
TP.HCM thu hồi đất, công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt -
Khánh Hòa xử lý các vướng mắc trong Khu công nghiệp Du Long -
Cần tăng cường chế tài và ứng dụng công nghệ trong đấu tranh chống hàng giả
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài -
Cuộc thi “Go Healthy with Taiwan 2025” công bố 21 đội ngũ lọt vào vòng Bán kết -
C.P. Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ -
TCC Group và SABECO chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo
-
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ


