
-
Vụ Vinafood II: Bị cáo Đinh Trường Chinh bị đề nghị mức án 13-14 năm tù
-
Buôn lậu và gian lận ngày càng khó kiểm soát, nhất là trên thương mại điện tử
-
Bộ Xây dựng làm rõ kiến nghị cử tri tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 19
-
Bị cáo Phạm Văn Tam bị tuyên 4 năm 6 tháng tù và nộp phạt 2 tỷ đồng
-
Vụ “đất vàng” TP.HCM: Bị cáo Đinh Trường Chinh cùng lãnh đạo Vinafood II hầu tòa -
Cựu Chủ tịch Asanzo thừa nhận hành vi phạm tội, bị đề nghị 10 - 12 năm tù
- “Lướt sóng” ngàn tỷ từ mảnh đất công của Vinafood 2 - Bài 1: “Nuốt” đất vàng với giá bèo bằng chiêu góp và thoái vốn
- “Lướt sóng” ngàn tỷ từ mảnh đất công của Vinafood 2 - Bài 3: “Phù thủy” tài chính và sự trùng hợp kỳ lạ
- “Lướt sóng” ngàn tỷ từ mảnh đất công của Vinafood 2 - Bài 4: Đảo quốc tịch để trốn thuế
Công an TP.HCM vừa có thông tin tiếp theo về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Theo đó, được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam đối với ông Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng giám đốc Vinafood 2) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
![]() |
||
Ông Huỳnh Thế Năng
|
Liên quan vụ án trên, trước đó, Cơ quan an ninh điều tra cũng bắt tạm giam đối với Đinh Trường Chinh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân).
Trước đó, ngày 26/10/2023, Công an TP.HCM thông tin, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nhưng áp dụng các biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 cá nhân trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an cáo buộc ông Năng và ông Chinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất có tổng diện tích gần 6.300 m2 tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
![]() |
Khu đất gần 6.300 m2 bán với giá 730 tỷ được "thổi" lên gần 7.300 tỷ đồng sau 11 tháng |
Vụ việc này, từ năm 2020, Báo Đầu tư qua vệt bài điều tra "Vinafood 2 hô biến đất công" đã phản ánh, năm 2015, Vinafood 2 liên kết với Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân để thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn thực hiện Dự án với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó, đối tác góp 80% vốn bằng tiền mặt, Vinafood 2 góp 20% bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất và một phần quyền sử dụng đất của khu đất.
Khi đối tác chuyển 80% vốn góp bằng tiền mặt (570 tỷ đồng), tháng 12/2015, Vinafood 2 đã chuyển nhượng nốt 20% phần vốn nhà nước (trị giá 160 tỷ đồng, gồm sổ đỏ và tài sản trên đất) cho đối tác.
Như vậy, gần 6.300 m2 đất vàng công sản đã rơi tay tư nhân, với tổng giá trị chỉ 730 tỷ đồng mà không qua đấu giá. Sau đó mảnh đất lại tiếp tục "sang tay" nhiều tổ chức và bị "thổi" lên gần 7.300 tỷ đồng chỉ sau 11 tháng.

-
Cựu Chủ tịch Asanzo thừa nhận hành vi phạm tội, bị đề nghị 10 - 12 năm tù -
Quảng Trị thu hồi đất của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An -
Chậm tiến độ, một nhà thầu phụ lập tức bị loại khỏi dự án Vành đai 3 TP.HCM -
Dự án King Bay và cú “ngã ngựa” của hàng loạt quan chức ở Đồng Nai - Bài 1: Hành trình của Dự án King Bay -
Đồng Nai: Bắt băng nhóm làm giả hàng trăm loại giấy tờ từ sổ đỏ đến căn cước công dân -
Đầu tư tiền ảo Kittyrun, hàng ngàn nhà đầu tư “nạp” 490 tỷ đồng tiền thật -
Lợi dụng vụ việc tại CIC, tung nhiều thông tin giả về “lộ dữ liệu”
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM