Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Walt Disney tổn thất gần 5 tỷ USD do đại dịch COVID-19
Q.Chung (TTXVN/Vietnam+) - 06/08/2020 08:37
 
Walt Disney Co. cho biết họ tổn thất 4,7 tỷ USD trên doanh thu 11,8 tỷ USD trong quý kết thúc ngày 27/6, tương đương khoảng một nửa số tiền Walt Disney kiếm được trong cùng kỳ năm trước.
Walt Disney ton that gan 5 ty USD do dai dich COVID-19 hinh anh 1
(Nguồn: mergr.com)

Tập đoàn giải trí và truyền thông Walt Disney Co. ngày 4/8 thông báo doanh thu quý vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 khi mà các công viên giải trí, rạp chiếu phim và sự kiện thể thao phải đóng cửa hoặc hủy trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, lượng thuê bao cho dịch vụ trực tuyến của tập đoàn cán mốc kỷ lục mới.

Cụ thể, gã khổng lồ ngành giải trí cho biết họ tổn thất 4,7 tỷ USD trên doanh thu 11,8 tỷ USD trong quý kết thúc ngày 27/6, tương đương khoảng một nửa số tiền Walt Disney kiếm được trong cùng kỳ năm trước.

Giám đốc điều hành Walt Disney, Bob Chapek, cho hay dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, tập đoàn tiếp tục phát triển kinh doanh theo hướng trực tiếp đến người tiêu dùng toàn cầu.

Walt Disney có hơn 100 triệu thuê bao trên toàn cầu cho dịch vụ trực tuyến, điều mà ông Chapek miêu tả là “cột mốc quan trọng” khi tập đoàn chuyển hướng sang truyền trực tiếp nội dung giải trí đến tận các nhà.

Lượng thuê bao trên bao gồm hơn 60,5 triệu thuê bao cho dịch vụ truyền hình trực tuyến, cùng với hơn 35 triệu thuê bao dịch vụ Hulu và 8,5 triệu cho dịch vụ thể thao ESPN.

Theo ông Chapek, các công viên giải trí theo chủ đề đang mở lại với các biện pháp mới nhằm đảm bảo an toàn và dịch tễ, như yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người.

Ngoài ra, một số nhà sản xuất chương trình truyền hình và phim của Walt Disney đã khởi động lại cùng với những trận đấu thể thao chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu quảng cáo cho kênh ESPN./.

The Walt Disney "hỏi cưới" 21st Century Fox với giá 60 tỷ USD
Thông tin thu hút bậc nhất không chỉ với ngành giải trí truyền hình, mà còn với các thành viên thị trường tài chính trong thời gian gần đây là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư