-
Thái Nguyên kết hợp phát triển OCOP và du lịch nông thôn bền vững -
Xuất khẩu 2025 dự kiến lập kỷ lục mới -
Hải Phòng gắn kết di sản, du lịch và sáng tạo qua Triển lãm Di sản 2025 -
Lan tỏa bản sắc Thủ đô qua Lễ hội Thiết kế Sáng tạo -
Du lịch Đà Nẵng lên kế hoạch thu hút 19,5 triệu du khách trong năm 2026
![]() |
| Đoàn khảo sát tại Khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, chiều 11/11/2025. Ảnh: Hồ Hạ. |
Đây là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 128/KH-SDL, nằm trong chuỗi hợp tác phát triển du lịch liên vùng giữa Hà Nội và các địa phương Tây Bắc, nhằm đánh giá tiềm năng, tìm giải pháp xây dựng tour kết nối phù hợp với thị trường khách quốc tế.
Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành inbound, cơ quan truyền thông và chuyên gia du lịch. Ngày 11/11/2025, đoàn khởi hành từ Hà Nội, di chuyển qua đèo Hoàng Liên - tuyến đèo hùng vĩ bậc nhất Tây Bắc, khảo sát Khu du lịch Cổng Trời Ô Quy Hồ ở độ cao trên 2.000 m và Cầu kính Rồng Mây - điểm nhấn du lịch mạo hiểm đặc sắc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài bốn ngày.
Ngày tiếp theo, đoàn đến bản Sì Thâu Chải, nơi đồng bào Dao đầu bằng sinh sống, được đánh giá là mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu với không gian sinh hoạt truyền thống và sinh kế nông nghiệp xanh. Tiếp đó, đoàn tham quan bản Lao Chải 1 của người Mông, trải nghiệm ẩm thực địa phương, khảo sát các điểm du lịch nội đô như Hồ Thượng, Hồ Hạ, Lâm viên, Quảng trường trung tâm và phố đi bộ Hoàng Diệu.
Ngày 13/11, hành trình đưa đoàn đến Động Pu Sam Cáp - “Tây Bắc đệ nhất động” với vẻ đẹp kỳ ảo, trước khi di chuyển tới bản du lịch cộng đồng ASEAN Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ. Tại đây, đoàn nghỉ qua đêm trong các homestay địa phương, tham quan Thiên đường địa lan, Thác Tình yêu, Thác Trái Tim và ngắm hoàng hôn trên bản.
Sáng 14/11, đoàn trở về trung tâm phường Tân Phong tham dự tọa đàm “Đánh giá tính khả thi trong xây dựng tour du lịch kết nối Lai Châu - Hà Nội dành cho thị trường khách quốc tế”, diễn ra tại Khách sạn Mường Thanh. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cùng các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí.
![]() |
| Đoàn khảo sát Cầu kính Rồng Mây, chiều 11/11/2025. Ảnh: Hồ Hạ. |
Các đại biểu tập trung thảo luận về hệ thống hạ tầng kết nối, khả năng phục vụ khách quốc tế, phát triển sản phẩm đặc trưng, nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp giữa các địa phương. Việc hình thành tuyến du lịch liên kết Hà Nội - Lai Châu được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế tại miền Bắc.
Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Năm Sao (Five Star Travel) Lương Duy Doanh đánh giá, chương trình khảo sát đã giúp các doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách quốc tế của Thủ đô trực tiếp trải nghiệm, đánh giá chất lượng và sức hấp dẫn của điểm đến. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để hợp tác với các đơn vị kinh doanh dịch vụ, khu và điểm du lịch của Lai Châu, hình thành các tour mới đưa khách quốc tế đến khám phá vùng đất giàu bản sắc này.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu Trần Văn Công, Lai Châu có tài nguyên du lịch phong phú, cảnh quan tự nhiên đặc sắc cùng bản sắc văn hóa đa dạng. Nhiều điểm đến nổi tiếng như đèo Ô Quy Hồ - cung đèo dài nhất Việt Nam, Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây - cầu kính cao nhất Đông Nam Á, cùng các bản làng du lịch cộng đồng mang đậm nét văn hóa dân tộc đã tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng cho địa phương.
Từ đầu năm đến nay, Lai Châu đã đón hơn 1,24 triệu lượt khách, trong đó có hơn 22.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 1.085 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Ông Trần Văn Công nhấn mạnh, việc liên kết, hợp tác du lịch với Hà Nội sẽ tạo động lực để ngành du lịch Lai Châu xây dựng thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao, góp phần thu hút khách và phát triển kinh tế địa phương.
Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đây không chỉ là chuyến khảo sát thông thường mà còn là hoạt động khởi động quá trình xây dựng sản phẩm du lịch mới mang tính bền vững, kết nối giữa trung tâm đô thị và vùng di sản thiên nhiên. Lai Châu sở hữu cảnh quan nguyên sơ, bản sắc văn hóa đậm nét, khí hậu trong lành và hệ thống homestay thân thiện, trong khi Hà Nội giữ vai trò đầu mối đón khách quốc tế và điều phối tour. Khi hai địa phương phối hợp, tour “Hà Nội - Lai Châu - Sin Suối Hồ - Ô Quy Hồ” có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của miền Bắc trong giai đoạn 2025-2030.
Theo định hướng, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cùng Lai Châu và các tỉnh Tây Bắc xây dựng bản đồ sản phẩm du lịch kết nối, tập trung phát triển tour trải nghiệm, trekking, du lịch mạo hiểm, nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch văn hóa. Đây là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển du lịch bền vững của Việt Nam, vừa khai thác lợi thế thiên nhiên, vừa góp phần nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.
-
Xây dựng tour du lịch kết nối Hà Nội - Lai Châu dành cho khách quốc tế -
Lan tỏa bản sắc Thủ đô qua Lễ hội Thiết kế Sáng tạo -
Du lịch Đà Nẵng lên kế hoạch thu hút 19,5 triệu du khách trong năm 2026 -
Hơn 120 gian hàng tham gia Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 -
Cát Bà lọt Top 8 đảo tuyệt nhất Đông Nam Á -
Quảng Ninh đón 2 siêu du thuyền hạng sang cùng 3.100 hành khách đến với vùng di sản -
Du lịch An Giang về đích sớm hai tháng so với kế hoạch
-
Chứng khoán Nhất Việt nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc” tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2024 -
Các nhà lãnh đạo tự tin ra quyết định phức tạp với sự hỗ trợ của AI -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Bảo hiểm -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Ngân hàng -
Hơn 350 gian hàng, hàng nghìn sản phẩm công nghiệp quy tụ tại Hanoi MIP Fair -
FPT được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ phát hiện âm thanh bất thường


