Thứ Ba, Ngày 05 tháng 08 năm 2025,
Xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam
Lê Quân - 05/08/2025 21:40
 
Dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ nét từ lĩnh vực sản xuất sang các ngành tài chính, thương mại, dịch vụ.

Thông tin này được ông Abe Ryota, chuyên gia của Ngân hàng Sumitomo Mitsui, chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM - Hyogo (Nhật Bản) năm 2025, diễn ra vào chiều 5/8 tại TP.HCM.

Tại diễn đàn, thông tin về tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở tài chính Thành phố cho biết, tính đến tháng 6/2025, Nhật Bản có 2.232 dự án đầu tư còn hiệu lực tại TP.HCM, với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, chiếm khoảng 19,4% tổng vốn FDI toàn Thành phố.

Hiện Nhật Bản là nhà đầu tư chiến lược lớn thứ 3 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại TP.HCM.

Nhiều tập đoàn lớn như AEON, Mitsubishi Corporation, MUFG, Mizuho, Tokyu… đã chọn TP.HCM làm điểm đến đầu tư, điều đó thể hiện niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tại đây.

Nhiều doanh nghiệp của tỉnh Hyogo (Nhật Bản) đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TP.HCM

Chia sẻ về tình hình đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, ông Abe Ryota, chuyên gia của Ngân hàng Sumitomo Mitsui nhận định, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ nét.

Ông phân tích, đến năm 2022, trong khi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chững lại thì các ngành phi sản xuất như tài chính, thương mại, dịch vụ… ghi nhận đà tăng trưởng mạnh.

Nhìn chung, dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam vẫn duy trì ổn định, với số lượng doanh nghiệp Nhật tăng từ 1.944 công ty (năm 2019) lên 2.394 công ty (năm 2023).

Đáng chú ý, các doanh nghiệp và hộ gia đình Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm các kênh đầu tư mới vì lượng tiền mặt và tiền gửi tại các doanh nghiệp phi tài chính hiện ở mức cao kỷ lục.

Đồng thời, xu hướng chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư trong nước cũng đang lan rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư cá nhân ra nước ngoài trong thời gian tới.

Với việc các nhà đầu tư Nhật Bản đang dịch chuyển đầu tư sang lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính thông tin, Thành phố đang tích cực mời gọi đầu tư vào nhiều dự án trọng điểm như: trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm logistics, cảng biển nước sâu, nhà máy lọc hóa dầu…

Ông Toàn bày tỏ kỳ vọng được hợp tác cùng các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực thế mạnh, đặc biệt là các ngành có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như: sản xuất thông minh, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, đô thị thông minh, logistics và các giải pháp xanh, bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Thành phố cam kết duy trì chính sách đầu tư ổn định, nhất quán sau sáp nhập. Đồng thời, thủ tục hành chính sẽ được tinh gọn, chuyển đổi số sẽ được đẩy mạnh, các quy hoạch ngành và sử dụng đất sẽ được rà soát đồng bộ nhằm đảm bảo sự thông suốt và minh bạch cho nhà đầu tư.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM (HGBA), nhận định, doanh nghiệp tỉnh Hyogo sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác với doanh nghiệp TP.HCM trong các lĩnh vực như: năng lượng, quản lý carbon cho khu công nghiệp và đô thị mới; thiết bị và giải pháp môi trường cho hạ tầng logistics; cấp nước, xử lý chất thải; và đào tạo nhân lực ESG.

Ông Kỳ mong muốn HGBA sẽ đóng vai trò là cầu nối giúp doanh nghiệp Hyogo tiếp cận hệ sinh thái xanh đang định hình tại TP.HCM. Ông cũng mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Hyogo lan tỏa mô hình chuyển đổi xanh kiểu Nhật đến doanh nghiệp Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả.

Điều gì đang xảy ra với dòng vốn FDI vào TP.HCM
TP.HCM đang mất lợi thế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vì thiếu quỹ đất công nghiệp và thủ tục hành chính chậm được giải...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư