-
Ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital: Kiên nhẫn là vũ khí lớn nhất của nhà đầu tư -
Quá tải cấp C/O, nỗi lo của doanh nghiệp chưa vơi -
Khơi thông, đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa -
Tiếp nhận lô đầu máy đường sắt D19E thế hệ mới với hơn 40 cải tiến -
Viettel Logistics tăng tốc mở rộng chuỗi lạnh xuyên biên giới, tạo động lực mới cho nông sản Việt -
Cộng hòa Dominica và dấu mốc của Go Global 2.0 của Viettel
![]() |
| Nhu cầu tiêu thụ gạo ở khu vực châu Á đang tác động tích cực đến xuất khẩu gạo của Việt Nam |
Thêm hạn ngạch xuất khẩu gần 300.000 tấn sang Philippines
Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đang phấn khởi bởi vừa có thêm cơ hội xuất khẩu sang thị trường Philippines, với hạn mức gần 300.000 tấn cho 2 năm 2017 - 2018.
Với thông báo này, Philippines đã cho phép khối tư nhân nhập khẩu gạo theo cơ chế tiếp cận thị trường tối thiểu (MAV), trong đó, nhập từ Việt Nam là 293.100 tấn.
Loại gạo được tư nhân Philippines chọn mua là gạo 25% tấm và các loại gạo nếp, gạo thơm... Thời gian giao hàng được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn I từ ngày 20/12/2017 đến 28/2/2018; giai đoạn II từ ngày 1/6/2018 đến 31/8/2018.
Đầu ra cho hạt gạo xuất khẩu từ nay đến hết năm 2017 đang mở ra rộng hơn, với nhu cầu lớn hơn từ các thị trường nhập khẩu cũng như lượng gạo mà Việt Nam phải giao theo các hợp đồng đã ký.
Philippines là một trong những thị trường xuất khẩu gạo quan trọng của Việt Nam. Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu gạo sang thị trường này đứng thứ 2, chỉ sau thị trường Trung Quốc, đạt gần 270.000 tấn, với kim ngạch 104 triệu USD, tăng 38% về lượng và tăng 25% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
Trước đó, tại đợt đấu thầu mở quốc tế (G2P) cho tất cả các nhà cung cấp hôm 25/7/2017 do Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) tổ chức, trong gói thầu xuất khẩu 250.000 tấn gạo sang quốc gia này, các thương nhân Việt Nam đã trúng 6/8 lô thầu, với tổng khối lượng là 175.000 tấn, chiếm 70% tổng lượng gạo trong gói thầu này.
Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nhu cầu tiêu thụ gạo ở khu vực châu Á đang tác động tích cực đến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay. Một số thị trường đang có nhu cầu nhập khẩu gạo, nên tạo thêm động lực cho thị trường. Chẳng hạn, Bangladesh sau 3 đợt đấu thầu gạo và mua 250.000 tấn của Việt Nam, nay đang đàm phán mua 200.000 tấn gạo của Thái Lan và có thể tiếp tục mua thêm gạo của Việt Nam.
Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc, Ấn Độ dự báo cũng tác động đến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới.
Gạo sạch vào các thị trường khó tính
Những năm gần đây, các giống lúa của Nhật Bản được trồng ngày càng nhiều tại các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Hưng Yên, Thái Bình. Riêng tại An Giang có tới 6.000 ha canh tác giống lúa của Nhật Bản.
Tại phía Bắc, Công ty TNHH An Đình đã đưa giống lúa Nhật Bản và Hàn Quốc về canh tác tại các huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) và xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính, với tiêu chuẩn cao về thực phẩm.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, bà Nguyễn Thị Mỹ Thương, Giám đốc bán hàng Công ty TNHH An Đình cho biết, 70% doanh thu của Công ty đến từ xuất khẩu, chủ yếu sang Nhật Bản, Nga, Mỹ…; 30% còn lại tiêu thụ tại hệ thống bán lẻ trong nước và hệ thống nhà hàng Nhật Bản tại Việt Nam.
Theo bà Thương, xác định thị trường cần chinh phục là những thị trường khó tính, Công ty đã sản xuất gạo Nhật bằng 100% giống nhập trực tiếp từ đất nước mặt trời mọc. Để xuất khẩu, các sản phẩm gạo Nhật An Đình như Koshi Hikari, Akita, Niigata được sản xuất theo quy trình nông nghiệp sạch, hạn chế sử dụng phân bón hóa học và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật độc hại.
Ngoài ra, Công ty cũng đầu tư Nhà máy sản xuất gạo Nhật tại xã Ngọc Lâm (Mỹ Hào, Hưng Yên), với dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ Nhật Bản, đạt các tiêu chuẩn ISO 22000:2005; HACCP, được Tổ chức JAZ ANZ cấp chứng nhận.
Trong khi đó, tín hiệu xuất khẩu thuận lợi cũng đến với Công ty cổ phần Gentraco (tỉnh Cần Thơ). Nếu như cả năm 2016, Công ty Gentraco xuất khẩu được 100.000 tấn gạo, thì 8 tháng đầu năm nay, sản lượng gạo xuất khẩu của Gentraco đã vượt cả năm 2016.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gentraco cho biết, xét về tình hình chung thì xuất khẩu gạo chưa bao giờ hết khó, song vẫn có những phân khúc thị trường để doanh nghiệp có thể đẩy mạnh xuất khẩu.
Bởi vậy, với Gentraco, Công ty đang theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu để bán với giá trị cao hơn. Thậm chí, giống lúa có phẩm chất gạo trung bình vẫn có thể bán giá cao nếu ứng dụng kỹ thuật để nâng cao chất lượng và giá trị.
Đơn cử, Gentraco mở rộng sản xuất tại Sóc Trăng, tham gia đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm trong chuỗi giá trị lúa gạo tại Việt Nam (GRAISEA) thông qua Oxfam - Việt Nam tổ chức, nhằm gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân, cải thiện nguồn cung gạo chất lượng và bền vững, xây dựng vùng sản xuất lúa IR50404 với 200 ha theo Tiêu chuẩn SRP…
-
Viettel Logistics tăng tốc mở rộng chuỗi lạnh xuyên biên giới, tạo động lực mới cho nông sản Việt -
Cộng hòa Dominica và dấu mốc của Go Global 2.0 của Viettel -
Doanh nghiệp Cao Bằng đề xuất thí điểm hệ sinh thái logistics Tà Lùng -
20% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được vốn ngân hàng -
Từ chức vô địch ASEAN Cup đến cam kết dài hạn của Sabeco với bóng đá Việt Nam -
PVFCCo - Phú Mỹ vào Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026 -
Bức tranh đơn hàng xuất khẩu cuối năm
-
Nhân viên Samsung Việt Nam tự hào “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 -
Khánh thành SIB Đà Nẵng, Searee mở rộng danh mục tài sản công nghiệp -
Từ khu công nghiệp đến hạ tầng số: SAIGONTEL cùng đối tác quốc tế phát triển Tổ hợp Trung tâm dữ liệu AI tại Tây Ninh -
AMY GRUPO trước thời điểm IPO: Từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng đến câu chuyện tăng trưởng tỷ USD doanh thu -
Eaton mở rộng hợp tác với Habitat for Humanity, xây nhà ở chống chịu thiên tai cho người dân vùng lũ -
LOTTE MART được vinh danh là Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026

