-
VinFast hợp tác TÜV Rheinland thiết lập chuẩn mực kiểm thử quốc tế ngay tại Việt Nam -
Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan lần thứ 8 dự kiến diễn ra tháng 9/2026 -
Tính đến 15/7, Việt Nam chi 19,5 tỷ USD nhập than, dầu thô, xăng dầu -
Chở gần 180 kg leo dốc hầm vẫn mượt, VinFast Viper khiến dân mê xê dịch “ưng bụng”
-
Tuân thủ quy định EUDR, cà phê hòa tan sẽ tăng lợi thế cạnh tranh -
Hàng xuất khẩu đón thời cơ từ khu vực EFTA
![]() |
| Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm do nhu cầu thị trường vẫn tăng cao. |
Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 565-570 USD/tấn vào ngày 12/7, mức thấp nhất trong hơn nửa năm trở lại đây.
Theo các doanh nghiệp, hoạt động bán hàng vẫn chậm do nhà nhập khẩu kỳ vọng Ấn Độ sẽ nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu gạo.
Trong khi giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong một năm qua thì giá gạo Thái Lan cũng giảm do nhu cầu yếu, và thị trường đang chờ đợi khả năng Ấn Độ nới lỏng các hạn chế.
Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống mức từ 570-575 USD /tấn, là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4, giảm so với mức 585 USD/tấn của tuần trước.
Tuy giá gạo xuất khẩu được chào bán giảm hơn so với một số thời điểm, nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng gần 10%. Theo đánh giá của Cục xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), sau thời gian dài tăng trưởng về giá thì giai đoạn điều chỉnh giảm này của gạo Việt Nam nằm trong xu hướng giảm chung của giá gạo thế giới.
Nếu việc nới lỏng chính sách xuất khẩu gạo của Ấn Độ được thông qua trong thời gian tới, nguồn cung dự báo sẽ gia tăng, giá gạo ở châu Á có khả năng hạ nhiệt, do Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với trên 20 triệu tấn/năm.
Ấn Độ đang xem xét cho phép xuất khẩu gạo trắng với mức thuế cố định. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng có thể bãi bỏ mức thuế 20% đối với xuất khẩu gạo đồ và áp dụng mức thuế cố định.
Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm được chào với giá 539-545 USD/tấn trong tuần qua.
Bộ Công thương nhận định, thời gian tới, nếu Ấn Độ bãi bỏ, nới lỏng chính sách xuất khẩu gạo, sẽ tác động đến giá gạo theo chiều hướng giảm. Tuy nhiên, nhu cầu về gạo của các nước trên thế giới hiện nay vẫn ở mức cao và Việt Nam còn nhiều cơ hội thúc đẩy xuất khẩu gạo trong những tháng còn lại của năm 2024.
Xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2024 vẫn là điểm sáng, với sản lượng đạt 4,68 triệu tấn với kim ngạch đạt 2,98 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng và 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Bộ NN và PTNT, tính đến đầu tháng 7, các địa phương thu hoạch được khoảng 388.000ha trên 1,46 triệu ha đã xuống giống vụ hè thu, năng suất ước đạt 6,2 tấn/ha. Nguồn cung dồi dào luôn là trợ lực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo trong thời gian tới.
Bộ này dự kiến sản xuất lúa cả nước năm 2024 sẽ đạt 43 triệu tấn, với sản lượng này sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn, và có thể thu về hơn 5 tỷ USD.
Thị trường chủ lực mua gạo Việt trong những tháng cuối năm vẫn là Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore...
-
Chở gần 180 kg leo dốc hầm vẫn mượt, VinFast Viper khiến dân mê xê dịch “ưng bụng” -
Tuân thủ quy định EUDR, cà phê hòa tan sẽ tăng lợi thế cạnh tranh -
Hàng xuất khẩu đón thời cơ từ khu vực EFTA -
Tucson Hybrid và Palisade Hybrid: điểm nhấn mới của Hyundai tại Việt Nam -
Volkswagen khai trương City Store đầu tiên tại Hà Nội -
Xuất khẩu thủy sản, rau quả thu hơn chục tỷ USD -
Gần 450 xưởng dịch vụ sẵn sàng tiếp đón, chủ xe VinFast tự tin đi khắp 34 tỉnh, thành phố
-
Phú Hưng Life được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 -
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng ngày hội chạy bộ VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 -
Masan Group triển khai Workday, tăng tốc chuyển đổi số quản trị nhân sự -
Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia: "AI là chìa khóa để Việt Nam phát triển theo chiều sâu và bền vững" -
Hiệu quả bền vững được duy trì từ mô hình tinh gọn: Góc nhìn từ bức tranh bán niên 2026 của EVF -
ASEAN Online Sale Day - Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới

