Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Xuất nhập khẩu hồi phục mạnh, tăng hơn 24% so với cùng kỳ
Nguyên Đức - 28/02/2021 10:56
 
Chỉ trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã ước đạt 95,81 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước, dù đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.
.

Xuất nhập khẩu tiếp tục là một điểm sáng của nền kinh tế, khi chỉ trong hai tháng đầu năm, nay, tổng kim ngạch đã ước đạt 95,81 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là con số vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Như vậy là mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, nhưng ngoại thương hàng hóa của Việt Nam vẫn tiếp tục đạt những thành tựu đáng ghi nhận.

Hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước chỉ đạt 74 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Khi đó, dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, ảnh hưởng rất lớn đối với xuất nhập khẩu qua biên giới của Việt Nam, và ảnh hưởng tới tình hình xuất nhập khẩu chung của cả nước.

Cũng do hai tháng đầu năm trước, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt thấp nên hai tháng đầu năm nay, tốc độ tăng mới cao như vậy. Tuy nhiên, ngay cả xét về giá trị tuyệt đối, con số 95,81 tỷ USD là thành tích đáng ghi nhận.

Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, xuất khẩu đạt 48,55 tỷ USD, tăng 23,2%;  còn nhập khẩu đạt 47,26 tỷ USD, tăng 25,9%. Như vậy là tốc độ tăng nhập khẩu đã có sự cải thiện lớn, cao hơn cả tốc độ tăng xuất khẩu.

Tháng Tết là tháng có nhu cầu tiêu dùng lớn, nên dễ hiểu vì sao cả nước đã nhập siêu 800 triệu USD. Tuy nhiên tính chung hai tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa vẫn ước tính xuất siêu 1,29 tỷ USD, thấp hơn mức xuất siêu 1,8 tỷ USD của hai tháng đầu năm ngoái.

Trong đó, khu vực trong nước nhập siêu 4,14 tỷ USD; khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,43 tỷ USD.

Số liệu thống kê cho thấy, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục có đóng góp lớn tới xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Cụ thể, trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung 48,55 tỷ USD, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,48 tỷ USD, tăng 4,4%, chiếm 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,07 tỷ USD, tăng 30,5%, chiếm 76,4%.

Ở góc độ khác, Tổng cục Thống kê cho biết, trong hai tháng, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, trong hai tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 26,6 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 17,3 tỷ USD, tăng 18,6%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 22,2%. Nhóm hàng thủy sản đạt 1 tỷ USD, tăng 0,7%.

Còn về thị trường xuất khẩu hàng hóa, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, với kim ngạch đạt 14,2 tỷ USD, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến là Trung Quốc, đạt 8,5 tỷ USD, tăng 54,3%. Thị trường EU đạt 6,3 tỷ USD, tăng 22,7%. Thị trường ASEAN đạt 4,2 tỷ USD, tăng 6,2%. Hàn Quốc đạt 3,4 tỷ USD, tăng 16,8%. Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD, tăng 3%.

Trong khi đó, về thị trường nhập khẩu hàng hóa, thì Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 17,3 tỷ USD, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hai tháng đầu năm, Việt Nam cũng đã nhập khẩu từ Hàn Quốc 8,4 tỷ USD, tăng 6,7%; từ thị trường ASEAN 5,6 tỷ USD, tăng 18,5%; từ Nhật Bản 3,1 tỷ USD, giảm 0,2%; từ thị trường EU 2,3 tỷ USD, tăng 4,7%; và từ Hoa Kỳ 2,1 tỷ USD, giảm 4,1%.

Tín hiệu vui từ xuất nhập khẩu đầu năm 2021
Nhiều địa phương là “đầu tàu” kinh tế có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng trong tháng 1/2021, dẫn đầu là TPHCM với 8,9 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư