Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tín hiệu vui từ xuất nhập khẩu đầu năm 2021
Thế Hải - 17/02/2021 14:41
 
Nhiều địa phương là “đầu tàu” kinh tế có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng trong tháng 1/2021, dẫn đầu là TPHCM với 8,9 tỷ USD, Bắc Ninh 7,7 tỷ USD, Bình Dương 5 tỷ USD.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tháng đầu tiên của năm mới 2021, nhiều địa phương có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khá so với năm 2020, dù vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 8,9 tỷ USD; Bắc Ninh đứng thứ hai với 7,7 tỷ USD; tiếp đó là Bình Dương 5 tỷ USD; Thái Nguyên đạt 4,4 tỷ USD; Hà Nội 3,8 tỷ USD; Hải Phòng 3,4 tỷ USD; Đồng Nai 3,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, tháng 1, tổng kim ngạch xuát nhập khẩu của Hải Dương đạt hơn 1,3 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 754 triệu USD, nhập khẩu hơn 568 triệu USD. So với cùng kỳ 2020, kim ngạch xuất khẩu của địa phương này tăng mạnh gần 37%; trong khi nhập khẩu tăng gần 23%.

Đây là sự tăng trưởng khá quan trong bối cảnh Hải Dương đang phải căng sức thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2020, Hải Dương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu gần 7,76 tỷ USD và nhập khẩu đạt hơn 6 tỷ USD, là một trong những địa phương có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn ở miền Bấc.

Những ngày qua, hoạt động xuất khẩu tiếp tục được các địa phương như TP.HCM, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn đẩy mạnh, dù đang trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.  Chỉ trong 3 ngày Tết Tân Sửu, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục thông quan thông suốt cho 4.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, trị giá hơn 2 triệu USD.

Còn tại "đầu tàu" kinh tế cả nước TP.Hồ Chí Minh, ngay trong đêm 30 Tết, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện nghi thức phát lệnh làm hàng đầu xuân năm Tân Sửu 2021. Năm 2020, lượng hàng hóa qua cảng Cát Lái tăng 8,2% so năm 2019, là cảng có sản lượng thông qua hàng đầu thế giới. Dự kiến năm 2021 lượng hàng hóa qua cảng Cát Lái tăng trưởng 5%.

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh), thống kê cho thấy, trong những ngày Tết vừa qua, trung bình mỗi ngày có hơn 7.000 tấn hàng hóa được xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái, lối mở. 

Bộ Công Thương dự báo, trong tháng 2, hoạt động xuất khẩu tiếp tục được duy trì, đặc biệt tại các địa phương có nhà máy của Samsung đóng đô, tiếp nối sự khởi sắc từ tháng 1/2021, với xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tâng mạnh, nhờ việc hãng này cho ra mắt bộ ba sản phẩm mới là Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus và Samsung Galaxy S21 Ultra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư