Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Xuất nhập khẩu Việt Nam - Hàn Quốc vượt mốc 70 tỷ USD
Thế Hoàng - 12/12/2021 11:33
 
Thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Hàn Quốc 11 tháng năm 2021 vẫn tăng trưởng cao, đạt hơn 70,3 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 20 tỷ USD.
11 tháng 2021, Việt Nam đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ USD sang Hàn Quốc, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2020.
Trong 11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ USD sang Hàn Quốc, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2020.

Theo thống kê mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trước những tác động không mong muốn của đại dịch, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc sau chặng đường 11 tháng 2021 vẫn tăng trưởng cao

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 70,3 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc gần 20 tỷ USD, tăng 14,6% và nhập khẩu  từ Hàn Quốc 50,3 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Với giá trị trao đổi hàng hóa đạt trên 70,3 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam (sau Trung Quốc và Mỹ).

Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc khá đa dạng, trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên (tính hết tháng 10) là: điện thoại và linh kiện đạt hơn 4 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,8 tỷ USD; dệt may đạt 2,46 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,1 tỷ USD.

Ngoài ra, các nhóm hàng nông nghiệp đáng chú ý như thủy sản đạt hơn 640 triệu USD; rau quả hơn 132 triệu USD…

Do hoạt động đầu tư sản xuất lớn, Việt Nam nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa, chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu từ thị trường này. 10 tháng qua có tới 10 nhóm hàng nhập khẩu từ quốc gia này đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 16 tỷ USD.

Các nhóm hàng lớn khác như: điện thoại và linh kiện 8,3 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,1 tỷ USD; chất dẻo nguyên liệu 1,9 tỷ USD…

Hết tháng 11/2021, Việt Nam nhập siêu hơn 30,3 tỷ USD từ Hàn Quốc, vượt qua mức nhập siêu của cả năm 2020.

Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hàn Quốc đạt 66 tỷ USD, giảm 1,1% so với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 19,1 tỷ USD, giảm 3,2% so với năm 2019, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 46,9 tỷ USD, giảm 0,3%, nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc 27,8 tỷ USD, tăng 1,8% so với năm 2019. 

Tại Hội thảo Giao thương trực tuyến “Kết nối Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc" mới đây,  ông Kyung Don Kim, Trưởng phòng xúc tiến đầu tư Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tại Hà Nội cho biết: "Thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Với Việt Nam, Hàn Quốc là nước xuất khẩu thứ ba và nhập khẩu thứ hai, chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.

"Mặc dù, với tình hình Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng có thể thấy kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang tăng đáng kể", ông Kyung Don Kim nhấn mạnh.

Với xu hướng thương mại liên tục tăng trưởng, thương mại song phương 2 nước dự kiến đạt 77,5 tỷ USD vào cuối năm nay và sớm đạt 100 tỷ USD như mục tiêu 2 nước đã đặt ra.

Kế hoạch hành động đưa thương mại Việt Nam-Hàn Quốc đạt 100 tỷ USD vào năm 2023
Việt Nam-Hàn Quốc ký kết Kế hoạch hành động với 4 nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư