Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Chuyên gia khuyến cáo Chính phủ Anh xem xét trì hoãn Brexit
Việt Nga - 18/03/2018 14:23
 
Các nhà làm luật Anh khuyến cáo, chính quyền nước này nên xem xét việc trì hoãn Brexit, bởi có thể không đủ thời gian để xử lý các vấn đề với Liên minh châu Âu (EU) trước khi nước Anh rời khỏi khối này.

Trong một báo cáo vừa công bố hôm nay (18/3), các nhà làm luật Anh cho rằng, nếu như vấn đề quan hệ tương lai giữa Anh và EU không được xử lý xong trước tháng 10/2018, thì nước Anh cần tìm kiếm giải pháp “gia hạn” quy chế thành viên EU.

Theo kế hoạch, Anh và EU dự kiến đạt được một thỏa thuận về quan hệ trong tương lai trước mùa Thu năm nay để Quốc hội các nước có đủ thời gian phê chuẩn trước khi nước Anh chính thức rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019.

Tuy nhiên, với sự phức tạp của nhiều vấn đề, các nhà làm luật cho rằng, một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài khoảng 2 năm như đã đề xuất là chưa đủ đảm bảo an toàn, nên cần có thêm nội dung là có thể gia hạn (nếu cần).

Được biết, hai bên đã nhất trí về nguyên tắc rằng, nước Anh sẽ tiếp tục là một phần trong cơ cấu của EU đến cuối năm 2020.

Bữa sáng của người Anh đắt lên vì Brexit
Giá một bữa sáng đầy đủ theo đúng tiêu chuẩn của người Anh có thể tăng 13% khi họ rời khỏi Liên minh châu Âu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư