Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Morocco xây dựng nhà máy điện mặt trời rộng bằng Paris ở sa mạc Sahara
Việt Nga - 02/05/2018 08:23
 
Hàng ngàn tấm kính cong đứng xếp hàng trên vùng sa mạc Sahara mênh mông cát vàng. Đó là một phần của nhà máy điện mặt trời Noor của Morocco.
nhà máy điện mặt trời Noor của Morocco
Nhà máy điện mặt trời Noor tại Morocco

Các tấm kính này có tổng diện tích khoảng 1,4 triệu feet vuông, tương tự như diện tích của Thủ đô Paris của nước Pháp.

Dự kiến đến năm 2020 hoặc sớm hơn, nhà máy điện mặt trời có vốn đầu tư tới 9 tỷ USD này sẽ sản xuất 580 MW điện, cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu của một triệu gia đình.

Có lẽ điều quan trọng hơn, nhà máy điện này nằm gần thành phố Ouarzazate – được coi là cửa ngõ vào sa mạc Sahara, nên cũng có thể mở ra một kỷ nguyên mới sản xuất năng lượng sạch ở châu Phi.

Nhà máy có tên là Noor, tiếng Ả-rập có nghĩa là “ánh sáng”. Cái tên này thật ý nghĩa, mở ra kỷ nguyên mới cho Morocco - nước hiện phải nhập khẩu tới 97% nhu cầu điện năng.

Trong tương lai rất gần, Morocco đặt mục tiêu xuất khẩu điện sang châu Âu, cũng như vùng lục địa châu Phi nói tiếng Ả-rập.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư