-
VinFuture 2025: Nhận 1.705 đề cử toàn cầu - tăng 12 lần số đối tác đề cử sau 5 mùa giải
-
Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2025 tại khu vực miền Trung
-
Đà Nẵng tăng 130 bậc trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025
-
Minh Việt Graduate Connections: Nơi chắp cánh cho giấc mơ du học cao học
-
TP.HCM: Sắp diễn ra giải đi bộ, chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” -
Bác như lặng người trước biển đảo quê hương
Duy Mạnh là trung vệ chính thức của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Đấy cũng là những giải đấu mà cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội thi đấu rất hay, đóng góp đáng kể trong thành công của đội tuyển quốc gia.
Việc vắng trung vệ này tại King’s Cup là thông tin không vui, nhưng dù sao thì khi Duy Mạnh vắng mặt, các trung vệ khác có cơ hội thể hiện mình, trong việc thay thế trung vệ CLB Hà Nội.
Hiện tại, bóng đá Việt Nam có khá nhiều trung vệ có chất lượng, có thể thay thế Duy Mạnh. Nếu HLV Park Hang Seo hướng đến sự an toàn, ông có thể nhắm đến Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Huỳnh Tấn Sinh là một trong những trung vệ có thể thay thế Duy Mạnh ở đội tuyển quốc gia (ảnh: K.Đ)
Tiến Dũng không phải là tên tuổi xa lạ trong hàng ngũ các trung vệ của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này từng thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á năm 2018, sau đó tiếp tục thay thế vị trí của trung vệ Đình Trọng tại Asian Cup 2019.
Bùi Tiến Dũng cũng có thể chơi ăn ý với Đình Trọng hay Quế Ngọc Hải, các trung vệ nổi tiếng khác của bóng đá nội, do từng chơi chung với các cầu thủ này ở nhiều cấp độ khác nhau.
Nhưng nếu là để thử nghiệm những gương mặt mới hoàn toàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Park có thể hướng đến một số gương mặt khác.
Trong số này có thể kể đến Huỳnh Tấn Sinh (CLB bóng đá Quảng Nam), người đã chơi rất hay ở đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3. Lợi thế của Tấn Sinh ngoài kỹ năng cản phá còn là thể hình (cao 1m83), hữu dụng trong các pha bóng bổng.

Hoặc Thành Chung cũng là lựa chọn không tồi (ảnh: Gia Hưng)
Thời gian gần đây, Tấn Sinh đã có chỗ thi đấu chính thức tại CLB bóng đá Quảng Nam tại V-League, nên năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm của anh đã được nâng lên.
Hoặc HLV Park Hang Seo sẽ nhắm đến Hoàng Văn Khánh, người đang là trụ cột ở hàng phòng ngự của CLB SL Nghệ An, đội bóng để thủng lưới ít nhất V-League hiện tại (5 bàn qua 9 trận).
Hoàng Văn Khánh cũng đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian qua, nhờ thường xuyên được đá chính ở đội bóng xứ Nghệ. Ngoài ra, thể hình của Hoàng Văn Khánh cũng thuộc loại khá (1m80), sẽ có lợi cho đội tuyển trong các pha tranh chấp.
Tương tự như thế là trường hợp của Thành Chung (CLB Hà Nội – cao 1m80), người cũng đã chơi hay tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, và hiện là nhân vật dự bị cho chính Duy Mạnh tại CLB Hà Nội.
King’s Cup là giải đấu giao hữu, giải đấu để thử nghiệm, nên không loại trừ khả năng HLV Park Hang Seo sẽ cố gắng pha trộn giữa những gương mặt cũ và mới, để vừa có thể tìm ra các nhân tố dự phòng, vừa không khiến đội tuyển Việt Nam trở nên quá yếu!

-
Đà Nẵng tăng 130 bậc trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025 -
Minh Việt Graduate Connections: Nơi chắp cánh cho giấc mơ du học cao học -
TP.HCM: Sắp diễn ra giải đi bộ, chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” -
Bác như lặng người trước biển đảo quê hương -
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 của 63 tỉnh, thành phố năm học 2025 - 2026 -
Lãnh đạo Hà Nội Metro phản hồi về sự cố chảy nước điều hòa trên toa tàu -
Cả nước hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2025
-
Khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River - sự giao thoa giữa chuẩn mực toàn cầu và văn hóa bản địa
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2025 ngành Bảo hiểm
-
Công bố Top 10 Ngân hàng Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2025
-
Izumi City: Tọa độ chiến lược trong dòng chảy phát triển kinh tế mới của Đồng Nai
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Michelin Primacy 5, lốp êm bậc nhất dành cho xe nào?