-
Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2026: Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng -
Đề xuất gắn biên chế viên chức với mức độ tự chủ tài chính của đơn vị -
Bộ máy Hà Nội có thể tăng thêm đầu mối chuyên môn -
Thiết lập cơ chế công nhận năng lực linh hoạt đối với người dạy nghề -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài cuối: Những cột mốc không mang tọa độ -
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương
"HLV Park Hang-seo chịu áp lực trong việc tái lập thành công cho bóng đá Việt Nam tại Asiad 2018, giống vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm", bài viết về nhà cầm quân 59 tuổi đăng trên tờ Yonhan có đoạn.
Nhật báo này viết thêm: "Việt Nam mới hai lần vào vòng 1/8 Asiad, vào năm 2010 và 2014. Bây giờ ông Park đã giúp họ viết trang sử mới tại Asiad, với lần đầu vào tứ kết".
![]() |
|
HLV Park Hang-seo ra sát đường biên dọc để thúc giục học trò trong trận gặp Bahrain tối 23/8. Ảnh: Lâm Thỏa. |
Tờ JoongAng nêu chi tiết hơn về hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo trên đất Indonesia. Họ viết: "Ông Park mới nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái, và giúp Việt Nam có thành tích ghi bàn tốt nhất lịch sử tại các kỳ Asiad. Người Việt Nam gọi ông là 'Ngài Park nhiệm màu'".
Cơ quan truyền thông này cũng nhấn mạnh tới khả năng đụng độ Hàn Quốc của ông Park tại bán kết. Ở trận đấu cùng giờ, Son Heung-min cũng đồng đội hạ Iran với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, tờ JoongAng tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của HLV Park Hang-seo, và dẫn lại lời phát biểu của ông mới đây: "Quê hương của tôi là Hàn Quốc, nhưng tôi đang là HLV của Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng giúp Việt Nam chiến thắng, dù đối thủ có là ai đi nữa".
Tờ Chosun, trong bài thuật ngắn về chiến thắng của Việt Nam trước Bahrain, giật tít: "Ma thuật của ông Park tiếp diễn". Trong bài viết, nhật báo khen ngợi cách điều binh của vị HLV đồng hương: "Việt Nam có lợi thế hơn người từ cuối hiệp một nhưng không tỏ ra nôn nóng. HLV Park Hang-seo tỏ ra tinh tường trong việc thay người và tạo ra sự khác biệt trước khi hết giờ".
![]() |
|
HLV Park Hang-seo chỉ đạo chiến thuật cho hai cầu thủ vào sân thay người: Công Phượng (số 9) và Đức Chinh (số 13). Ảnh: Đức Đồng. |
Trang Sports Q của Hàn Quốc cũng đưa ra những phân tích về dấu ấn của HLV Park Hang-seo. Tờ này đánh giá: "Việt Nam tiếp tục giữ được sự tiến bộ, kể từ vòng thất bại ở trận chung kết giải U23 châu Á. Trận thắng Bahrain chưa phải điểm kết thúc của họ ở Asiad 2018, nhất là sau những gì họ đã thể hiện trước Nhật Bản".
Sau trận thắng Bahrain, HLV Park Hang-seo đã được một số phóng viên Hàn Quốc phỏng vấn, dù đội bóng nước này đang đọ sức với Iran ở trận đấu cùng giờ. Tờ Hankook đánh giá, HLV Park Hang-seo là một trong những nhân vật thể thao được quan tâm bậc nhất hiện nay tại Hàn Quốc.
-
Thiết lập cơ chế công nhận năng lực linh hoạt đối với người dạy nghề -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài cuối: Những cột mốc không mang tọa độ -
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương -
Từ 1/7, tiền thưởng Huy hiệu Đảng tăng theo lương cơ sở mới -
Đủ điều kiện nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? -
Giữ người lao động bằng cơ hội phát triển, không chỉ bằng tiền lương -
Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư
-
Mondelez Kinh Đô Việt Nam được vinh danh vì phát triển bền vững
-
Chiến lược dẫn đầu thị trường bằng giải pháp tối ưu hóa sức lao động và sức khỏe của Joyoung Việt Nam -
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam?


