-
Vingroup tuyển 25.000 nhân sự cho các dự án hạ tầng do SGC triển khai -
Nhiều khoản trợ cấp dự kiến tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2026 -
Triển khai các giải pháp đảm bảo giao thông thông suốt trên cao tốc huyết mạch phía Nam -
Các trường đại học khối ngành sức khỏe công bố phương án tuyển sinh năm 2026 -
Bộ Nội vụ đề xuất 4 mức kỷ luật đối với viên chức vi phạm -
Cử tri TP.HCM gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu trong ngày bầu cử
Trong bối cảnh tiền đạo Mugosa dính chấn thương, Công Phượng đã được sử dụng trong vai trò tiền đạo cắm của Incheon United trong trận đấu với Jeonbuk. Tuy nhiên, tiền đạo người Việt Nam không thể hiện được nhiều (thậm chí không tung nổi cú dứt điểm).
Công Phượng gần như bị cô lập với các vệ tinh xung quanh
Thể hình nhỏ bé khiến cho Công Phượng không thể tranh chấp với những hậu vệ cao to bên phía Jeonbuk. Dù vậy, CLB Incheon United vẫn không thay đổi lối chơi bóng dài. Điều đó khiến cho tiền đạo sinh năm 1995 luôn lâm vào tình trạng đói bóng.
Sau trận đấu, tờ Best Eleven cũng nêu rõ điều này. Họ viết: “Khi Mugosa bị chấn thương, Công Phượng đã được chọn để đá tiền đạo cắm. Đây là cơ hội để Công Phượng ghi bàn và củng cố vị trí chính thức ở Incheon United.
Nhưng những gì diễn ra trên sân không hề dễ dàng với Công Phượng. Cầu thủ này di chuyển tích cực nhưng anh không có nổi một cú sút. Tuy nhiên, đây không phải là lỗi của Công Phượng. Lối chơi của anh ấy là tạo khoảng trống rồi thực hiện các pha phối hợp bóng ngắn nhưng hầu hết các đường chuyền dành cho anh ấy đều là bóng dài.
Rõ ràng Công Phượng đã không nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội và anh ấy khó có thể tạo ra cơ hội nào vì trước hàng phòng ngự chắc chắn của Jeonbuk. Tiền đạo này gần như bị cô lập với các vệ tinh xung quanh”.
Tương tự, tờ Star Ohmy News viết: “Hàng tiền đạo và tiền vệ của Incheon United gần như không có mối liên lạc nào. Incheon United thi đấu quá đơn điệu và rời rạc. Thật khó để Công Phượng có thể tỏa sáng ở trận đấu như vậy”.
Trang Naver cũng đồng ý với quan điểm trên: “Công Phượng gần như không nhận được sự hỗ trợ từ tuyến dưới. Incheon United vẫn sử dụng bóng dài nhưng điều đó càng cho thấy sự đơn điệu của CLB này. Bên cạnh đó, sự hạn chế của hàng thủ khiến Incheon United phải hứng chịu bàn thua khá dễ dàng”.
-
Các trường đại học khối ngành sức khỏe công bố phương án tuyển sinh năm 2026 -
Bộ Nội vụ đề xuất 4 mức kỷ luật đối với viên chức vi phạm -
Cử tri TP.HCM gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu trong ngày bầu cử -
Lần đầu tiên diễn ra chương trình cà phê báo chí - doanh nghiệp tại Cần Thơ -
[Ảnh] Không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử tại TP.HCM -
Hà Nội dự kiến dùng AI và bản đồ số trong phân tuyến tuyển sinh đầu cấp -
Tuổi trẻ Bộ Tài chính tìm hiểu lịch sử Quốc hội trước thềm bầu cử
-
ICD Tân Cảng Sóng Thần: Tiên phong số hóa, quyết tâm “Nâng tầm dịch vụ - Đồng hành phát triển” -
SMART PACK: Giải pháp tài chính toàn diện giúp chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc dự án -
VIETNAM EXPO 2026 - Điểm hẹn giao thương quốc tế, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường toàn cầu -
Xuân Yêu Thương 2026 - Viết tiếp câu chuyện nhân văn -
Japfa đầu tư bền vững trong ngành công nghiệp thực phẩm -
QueenLand Group trở thành Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay
