-
Để thể chế thực sự trở thành điểm tựa vững vàng cho tăng trưởng - Bài cuối: Rút ngắn khoảng cách từ quyết sách đến kết quả -
Đi cùng những công trình giao thông trọng điểm của đất nước -
Đầu tư/VIR: 35 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam -
Báo Đầu tư/VIR: Thành phần không thể tách rời của hệ sinh thái đầu tư tại Việt Nam -
Kiến tạo các công trình biểu trưng cho tầm vóc quốc gia -
Tăng tốc đưa Nghị quyết vào cuộc sống
| Xăng thế giới có chiều hướng đi lên trong nhiều ngày qua |
Số liệu cập nhật xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố trong những ngày gần đây ghi nhận mức trung bình 54,17 USD một thùng cho mặt hàng xăng RON 92. Con số này tăng khoảng 7,5% so với chu kỳ tính giá trước đó (50,4 USD một thùng), được công bố trong lần điều chỉnh ngày 20/4. Riêng những ngày cuối tháng 4, giá xăng dầu tăng cao và dao động quanh mức 55-56 USD một thùng.
Tính toán của một doanh nghiệp đầu mối ở TP HCM cho thấy, nếu không thay đổi mức sử dụng quỹ bình ổn và giữ nguyên thuế, phí... giá bán lẻ với xăng sẽ tăng. Vị này cho biết, ở các kỳ điều chỉnh trước, vì giá xăng không tăng nên doanh nghiệp đầu mối đang phải chịu thua lỗ. Do vậy, lần này, nhà điều hành có thể thực hiện giải pháp song song là vừa dùng quỹ bình ổn vừa cho xăng tăng giá.
Cũng dự đoán giá xăng có thể tăng, Giám đốc một doanh nghiệp phân phối ở Thủ Đức (TP HCM) cho rằng, sau nhiều ngày tăng mạnh thì 2 ngày nay giá xăng thế giới đã có chiều hướng giảm nhẹ. Cho nên, mức điều chỉnh giá xăng vào ngày mai (6/5) có thể trong khoảng 500-550 đồng một lít.
Dự đoán mức giá tăng “sốc” hơn so với 2 doanh nghiệp trên, đại điện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho rằng giá xăng bán lẻ trong nước có thể tăng hơn 1.000 đồng một lít. Tuy nhiên, vị này cũng cho rằng nhà điều hành có thể tính toán để xả thêm quỹ bình ổn xăng, dầu nhằm tránh mức tăng quá mạnh.
Trên thực tế, việc tăng sử dụng quỹ bình ổn lúc này là tương đối khó khăn khi số dư quỹ đã giảm từ mức gần 4.000 tỷ đồng hồi cuối năm 2015, xuống còn hơn 2.000 tỷ vào ngày 20/4 vừa qua để bù đắp cho chênh lệch giữa giữa giá cơ sở và giá bán lẻ khi thị trường tăng trở lại. Trong lần điều chỉnh gần nhất, mức sử dụng thậm chí còn giảm từ 800 xuống 639 đồng trên mỗi lít xăng RON 92 khi giá xăng thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, phương án giảm thuế nhập khẩu cũng sẽ là một lựa chọn khó cho nhà điều hành trong bối cảnh ngân sách không dư giả hiện nay.
Hiện mức giá bán lẻ áp dụng đối với mặt hàng xăng RON 92 là 14.940 đồng một lít; xăng sinh học E5 14.440 đồng; dầu diesel 10.370 đồng, dầu hỏa là 8.900 đồng và dầu madút là 7.560 đồng một kg.
Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 2 lần liên tiếp, tổng cộng là 1.170 đồng một lít sau khi về mức thấp kỷ lục trong 7 năm qua, xuống dưới 14.000 đồng mỗi lít hồi giữa tháng 2/2016.
-
Để thể chế thực sự trở thành điểm tựa vững vàng cho tăng trưởng - Bài cuối: Rút ngắn khoảng cách từ quyết sách đến kết quả -
Đi cùng những công trình giao thông trọng điểm của đất nước -
Đầu tư/VIR: 35 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam -
Báo Đầu tư/VIR: Thành phần không thể tách rời của hệ sinh thái đầu tư tại Việt Nam
-
Kiến tạo các công trình biểu trưng cho tầm vóc quốc gia -
Tăng tốc đưa Nghị quyết vào cuộc sống -
Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến 17 dự án luật -
Cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước -
Hà Nội ban hành quy định mới về cán bộ tại doanh nghiệp có vốn nhà nước -
Lâm Đồng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp -
Đà Nẵng lấy ý kiến về quy chế phối hợp quản lý tại Khu thương mại tự do
-
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc -
EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm -
AMATA City Phú Thọ bổ sung 1.443,8 tỷ đồng vốn tín dụng cho giai đoạn 1
