-
Học phí y khoa leo thang, giấc mơ blouse trắng thêm áp lực tài chính -
Liên hoan múa rối Hải Phòng 2026 - lan tỏa bản sắc văn hóa trong đời sống đương đại -
Hải Phòng: Nhiều xã được xếp loại I sau phân loại đơn vị hành chính -
Hải Phòng rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 -
Vượt qua 1,3 triệu bài thi, bức thư kể câu chuyện 2 robot đạt giải Nhất -
Hải Phòng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 58 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình
Trong buổi làm việc với PV Dân trí ngày 15/10, bà Hằng cho hay, cô H. là giáo viên dạy Toán, đồng thời là chủ nhiệm lớp 6D, trường THCS Thọ Xuân. Cô đã nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
“Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử một tổ công tác do Phó Phòng phụ trách khối THCS dẫn đầu tới trường để khảo sát tình hình, yêu cầu giáo viên làm bản tường trình.
Theo báo cáo, hai em này là học sinh cá biệt và có vi phạm một số nội quy của lớp. Hai em bị nhắc nhở nhiều lần, sau đó tiết sinh hoạt, cô đưa hai em kiểm điểm trước lớp, sau khi kiểm điểm cô quay xuống làm việc với lớp trưởng, ở trên hai bạn có đánh nhau.
Do mắc khuyết điểm, cô bắt hai em lên kiểm điểm và đứng trên bục giảng trong giờ sinh hoạt lớp. Trong lúc cô giáo đang đứng dưới lớp nói chuyện với lớp trưởng, hai em này đã đánh nhau, cô giáo đã mắng nặng lời với các em.
Sau đó, cô giáo H. thấy hành động mắng học sinh của mình là không chuẩn nên đã gặp gỡ, trao đổi với gia đình các em và xin lỗi phụ huynh. Phòng GD&ĐT yêu cầu cô giáo viết bản tường trình, bản kiểm điểm. Nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật và kỉ luật cô H. với hình thức khiển trách".
Quan điểm của Phòng GD&ĐT là không bao che, hành động của giáo viên không chuẩn sẽ gây phản cảm và ảnh hưởng đạo đức nhà giáo bởi cho dù các em có cá biệt hoặc phạm lỗi, việc đưa học sinh ra trước lớp để kỉ luật công khai là chưa đúng”, bà Hằng cho hay.
Cũng theo bà Hằng, quan điểm giáo dục với học sinh cá biệt trước hết gần gũi tìm hiểu. Có trường hợp học sinh cá biệt học kém nhưng ngoan, có em cá biệt hư. Tùy hình thức cá biệt để có biện pháp, còn việc sử dụng hình phạt đánh học sinh tuyệt đối không dùng.
Ông Nguyễn Quý Liễu (Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Đan Phượng - người được Phòng GD&ĐT cử đến trường, trực tiếp tìm hiểu và xem xét sự việc) cho biết, đơn vị này đã đến trường gặp gỡ, mời nhà trường, cô giáo chủ nhiệm, học sinh lên để làm việc.
Cô H. sau đó nhận thấy lỗi về phía mình trong ứng xử sư phạm vì có mắng nặng lời với học trò. Về phía phụ huynh học sinh cũng cho rằng, sự việc là không ai mong muốn, quan trọng là giáo dục các em để tiến bộ. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng điều lệ của trường trung học, Phòng cũng đề nghị nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật.
Trước thông tin mà PV Dân trí đưa ra về việc, cô giáo, nhà trường và Phòng GD&ĐT huyện đều khẳng định không có chuyện cô giáo yêu cầu hai học sinh tát nhau trên bục giảng, mà do các em tự mâu thuẫn và đánh nhau.

Cô giáo cho biết, mình rất áy náy nên đã cùng gia đình đến tận nhà xin lỗi học sinh. (Ảnh: Mỹ Hà)
Trong khi đó, học sinh kể lại trước sự chứng kiến của người nhà, về việc các em bị cô giáo yêu cầu tát mỗi bạn 3 cái để chừa nói chuyện.
Bà Hằng cho hay, Phòng Giáo dục sẽ yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Xuân và lãnh đạo tiếp tục đến làm việc để xem xét lại sự việc ngay trong chiều 15/10.
Về phía nhà trường, trả lời câu hỏi: “Thông tin giáo viên và nhà trường đưa ra không trùng khớp với học sinh tường thuật”, ông Trần Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Xuân cho hay: “Nhà trường tiếp tục điều tra để nếu có thể, sẽ xử lý cao hơn".
“Như vậy, nhà trường đã họp hội đồng kỉ luật và xử lý quá vội vàng khi chưa tìm hiểu thấu đáo từ cả phía học sinh và cô giáo?”, PV Dân trí hỏi.
“Theo tìm hiểu của nhà trường, kết luận này đã chắc chắn”, ông Bình khẳng định.
Như Dân trí đưa tin trước đó, một phụ huynh ở huyện Đan Phượng, Hà Nội tố cô giáo bắt hai học sinh đứng trên bục giảng và tát vào má nhau vì phạm lỗi.
Học sinh khẳng định cô giáo bắt tát 3-4 cái để cho chừa nhưng cô H. và nhà trường cho biết, hai học sinh tự đánh nhau trên bục giảng khi cô ở dưới lớp nói chuyện với lớp trưởng. Cô đã quá nóng nảy nên ngay lúc đó đã nặng lời với hai học sinh.
Sau đó, cô giáo đã gọi điện và cùng gia đình đến nhà hai học sinh xin lỗi.
-
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026: Thanh âm sâu lắng của thành phố Cảng -
Vượt qua 1,3 triệu bài thi, bức thư kể câu chuyện 2 robot đạt giải Nhất -
Hải Phòng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 58 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình -
Thi riêng bùng nổ, tuyển sinh đại học bước vào cuộc sàng lọc mới -
Ra mắt sách “Từ Việt Nam đến 90° Nam” của doanh nhân Đoàn Văn Bình -
Đầu tư trọng điểm cho thể thao, Việt Nam phấn đấu đăng cai tổ chức ASIAD năm 2038 -
Từ sân cỏ nhỏ vươn tới giấc mơ lớn cùng Ngày hội Bóng đá nhí Nutifood 2026
-
1
Cả nước khởi công 40 dự án, cung cấp hơn 36.000 căn nhà ở xã hội -
2
TP.HCM sắp khởi công cầu hầm Cần Giờ-Vũng Tàu; Ninh Bình dồn lực cho hạ tầng giao thông 19.000 tỷ đồng -
3
Đề xuất đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu -
4
Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam lên “Tích cực” và khẳng định xếp hạng tín nhiệm Ba2
-
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan -
CEO Anh Tuấn và Untra Group - Kiến tạo hệ sinh thái ESG cho doanh nghiệp Việt
