Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Số người chết vì Covid-19 ở Italy vượt 100
 
Italy ghi nhận thêm 28 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì nCoV tại nước này lên 107, 3.089 người nhiễm bệnh.

Angelo Borrelli, giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết tại Rome ngày 4/3 rằng nước này phát hiện thêm 587 người nhiễm, nâng tổng số ca nCoV từ 2.502 lên 3.089. Số ca nhiễm mới tăng so với mức 466 một ngày trước đó. Tỷ lệ tử vong vì nCoV tại Italy là 3,5%.

Một người khử trùng ghế trong sân vận động San Paolo ở Naples ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Một người khử trùng ghế trong sân vận động San Paolo ở Naples ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina ngày 4/3 thông báo tại Rome rằng tất cả trường học và đại học trên cả nước sẽ đóng cửa từ ngày 5/3 cho đến ít nhất là ngày 15/3. Trước khi có quyết định này, chỉ những trường ở miền bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh bị đóng cửa.

Covid-19 chủ yếu tập trung hoành hành tại miền bắc Italy, chủ yếu tại khu vực Lombardy và Veneto, nhưng nó cũng đã lan đến miền nam. Chính phủ Italy ra nghị định yêu cầu hủy bỏ các sự kiện tập trung đông người, kêu gọi đóng cửa rạp chiếu phim và nhà hát, yêu cầu người Italy từ bỏ thỏi quen bắt tay hay ôm nhau. Các sự kiện thể thao lớn, bao gồm Serie A, có thể tiếp tục diễn ra nhưng không được cho phép cổ động viên vào xem cho đến ngày 3/4.

Covid-19 xuất hiện ở 84 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 95.000 ca nhiễm, hơn 3.200 người tử vong và hơn 51.400 người bình phục. Slovenia, Hungary và Ba Lan là những quốc gia mới nhất ghi nhận dịch.


Cách ly một nữ giáo viên ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trở về từ Italia nghi nhiễm Covid-19
Cô giáo 39 tuổi sống tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đi theo đoàn dự Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Italia trở về có dấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư