-
Bộ máy Hà Nội có thể tăng thêm đầu mối chuyên môn -
Thiết lập cơ chế công nhận năng lực linh hoạt đối với người dạy nghề -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài cuối: Những cột mốc không mang tọa độ -
Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận thêm một tháng lương -
Từ 1/7, tiền thưởng Huy hiệu Đảng tăng theo lương cơ sở mới -
Đủ điều kiện nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
ĐOÀN VĂN HẬU (Việt Nam, sinh năm 1999)
Trong năm 2018, Đoàn Văn Hậu đã gây tiếng vang lớn khi thành công cùng các cấp độ đội tuyển Việt Nam (U23, đội tuyển quốc gia). Thậm chí, báo Hàn Quốc đã so sánh hậu vệ này với huyền thoại Maldini.
Chứng kiến Đoàn Văn Hậu thi đấu, chẳng ai nghĩ cầu thủ này mới 19 tuổi. Cầu thủ của CLB Hà Nội đã có phong cách chững chạc và vô cùng tự tin. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu những đường chuyền vô cùng lợi hại.
SUPACHAI JAIDED (Thái Lan, sinh năm 1998)
Supachai được xem là phát hiện của bóng đá Thái Lan. Cầu thủ này đã tạo được dấu ấn trong màu áo đội trẻ của Thái Lan và được HLV Milovan Rajevac triệu tập vào danh sách tham dự AFF Cup 2018. Ở giải đấu này, Supachai đã thi đấu khá tốt đã ghi được 3 bàn thắng. Thậm chí, anh còn nổi bật hơn cả Adisak trong một vài trận đấu.
Chân sút trẻ của Thái Lan có lối chơi năng nổ và tốc độ. Vì vậy, đây là cầu thủ có tính đột biến cao. Việc HLV Milovan Rajevac triệu tập Supachai tham dự Asian Cup 2019 dù Thái Lan có nhiều tiền đạo giỏi cho thấy ông đánh giá cao chân sút trẻ này.
ODAY DABBAGH (Palestine, sinh năm 1998)
Dù mới 20 tuổi nhưng Oday Dabbagh đã là nhân tố quan trọng của CLB Hilal Al-Quds Club. Anh cũng 10 lần được triệu tập vào đội tuyển Palestine và có được 2 bàn thắng. Anh đã tỏa sáng giúp Palestine lên ngôi vô địch ở giải đấu Bangabandhu Cup diễn ra tại Bangladesh.

Trước đó, nhạc trưởng trẻ tuổi này đã dẫn dắt đội U23 Palestine lọt vào tứ kết giải U23 châu Á. Giải Asian Cup 2019 là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Oday Dabbagh. Cầu thủ này đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở sân khấu lớn.
MOHAMMED AL-HUTHAIFI (Yemen, sinh năm 2000)
Al-Huthaifi đã tỏa sáng ở nhiều cấp độ đội trẻ của Yemen. Anh là một trong 2 cầu thủ sinh ra ở thế kỷ 21 góp mặt ở giải đấu. Tài năng của tiền vệ 18 tuổi này được đánh giá cao nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn là điều anh còn thiếu. Có khả năng, Al-Huthaifi chỉ là phương án dự phòng của Yemen ở Asian Cup 2019.
MOHANAD ALI (Iraq, sinh năm 2000)
Mohaned Ali bắt đầu nổi tiếng khi anh giành Vua phá lưới giải U14 châu Á năm 2014 với 6 bàn thắng. Anh bắt đầu ra mắt đội tuyển Iraq vào năm 2017 và đã ghi được 6 bàn thắng trong 10 trận cho sân cho ĐTQG. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, báo giới Iraq dấy lên nghi ngờ cầu thủ này gian lận tuổi. Nhiều cáo buộc cho rằng Mohaned Ali đã sử dụng hồ sơ của em trai mình để thi đấu ở giải trẻ.
-
Giữ người lao động bằng cơ hội phát triển, không chỉ bằng tiền lương -
Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau năng động, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư -
Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6: Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống -
Thả rông chó mèo ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng -
“Steve Jobs Việt Nam” gây tranh luận: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? -
Thẻ đỏ cho lao động trẻ em: Công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026: Tư duy và năng lực thực chất lên ngôi
-
Chiến lược dẫn đầu thị trường bằng giải pháp tối ưu hóa sức lao động và sức khỏe của Joyoung Việt Nam -
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? -
Mua thiết bị đo laser Bosch tại THB Việt Nam: Quyền lợi đặc biệt chỉ có từ đại lý cấp 1
