Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Vì sao Neymar bị phong tỏa tài khoản 48 triệu USD?
PV (Vietnam+) - 27/09/2015 14:29
 
Một tòa án ở Brazil ngày 26/9 đã phong tỏa gần 48 triệu USD tài sản thuộc sở hữu của siêu sao bóng đá Neymar liên quan đến cáo buộc trốn thuế nhắm vào tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona này.
Tiền đạo Neymar của Barcelona. (Ảnh: AFP/Getty)


Tòa án liên bang ở Sao Paulo cho rằng cầu thủ 23 tuổi này đã trốn thuế gần 16 triệu USD từ năm 2011 đến năm 2013. Anh chuyển từ câu lạc bộ Santos của Brazil sang câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha vào năm 2013. Thẩm phán Carlos Muta cho biết Neymar chỉ kê khai tài sản trị giá 5 triệu USD.

Theo ước tính, Neymar kiếm được khoảng 61 triệu USD khi thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona, nhưng phần lớn tài sản của anh đang ở Brazil và do gia đình nắm giữ.

Cha của Neymar, ông Neymar da Silva Santos, tuyên bố những cáo buộc trên là "không công bằng.''

Là người quản lý tài chính của con, ông cho biết "Neymar Jr. không phải là đối tác của nhiều công ty nên không thể kê khai những thứ mà anh không sở hữu."

Cha của Neymar nói rằng cơ quan thuế của Brazil "không hiểu rõ'' những nghĩa vụ thuế của con trai ông./.

Brazil vs Đức: Vắng Neymar, điệu Samba vẫn rực rỡ
12 năm kể từ lần chạm chán đầu tiên tại World Cup, cũng là thất bại cay đắng để tuột mất chức vô địch thế giới, người Đức liệu đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư