Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Việt Nam chính thức tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA
Minh Khang (vnexpress) - 15/06/2019 06:57
 
Đội quân của HLV Park Hang-seo vươn lên đứng thứ 96 thế giới và thứ 15 châu Á.
Tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân tại Kings Cup 2019. Ảnh: Anh Khoa.

Tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân tại King's Cup 2019. Ảnh: Anh Khoa.

Bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố trong ngày 14/6. Theo đó, tuyển Việt Nam được cộng thêm 5 điểm, từ vị trí thứ 98 của tháng trước vươn lên xếp thứ 96 thế giới. Tại châu Á, Việt Nam vượt lên trên Jordan để xếp hạng thứ 15. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo tiếp tục là đội dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. 

Tuyển Việt Nam có được vị trí trên nhờ thành tích tốt tại King's Cup 2019. Ở lượt trận đầu tiên, thầy trò Park Hang-seo đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0. Trong trận chung kết, tuyển Việt Nam hòa Curacao 1-1 (xếp hạng 82 thế giới) trong 90 phút và chịu thua với tỷ số 4-5 trên chấm luân lưu. Mặc dù vậy, đây vẫn chưa phải là thứ hạng cao nhất của tuyển Việt Nam trong lịch sử. Tháng 9/1998, Việt Nam từng đứng ở vị trí 84 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, Thái Lan sau hai trận thua liên tiếp trước Việt Nam và Ấn Độ tại King's Cup 2019 bị trừ 9 điểm, từ vị trí thứ 114 tụt xuống vị trí 116. Các vị trí tiếp theo của khu vực Đông Nam Á lần lượt là Philippines (hạng 126), Myanmar (138), Malaysia (159), Indonesia (160), Singapore (162), Campuchia (169)...

Với việc nằm trong top 16 châu Á, Việt Nam được xếp hạng hạt giống số hai ở vòng loại World Cup 2022, cùng nhóm với  Iraq, Uzbekistan, Syria, Li Băng, Oman, Kyrgyzstan và Jordan. Điều này giúp thầy trò HLV Park tránh được những đối thủ mạnh trong nhóm khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA
Thành công tại King's Cup 2019 cùng với việc Estonia thảm bại trước Đức giúp ĐT Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư