Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
10 lãnh đạo quyền lực nhất thế giới
Anh Ngọc - 31/10/2013 22:29
 
Dựa trên vai trò lãnh đạo, nguồn lực tài chính và tầm ảnh hưởng với thế giới, tạp chí Forbes chọn ra 72 người quyền lực nhất, trong đó những người ở top 10 hầu hết là các gương mặt quen thuộc.
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm nay vượt lên dẫn ngôi vị số một trong danh sách. Ông đang ở trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, sau khi tái đắc cử hồi tháng 3 năm ngoái. Tạp chí Mỹ nhận xét:

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm nay vượt qua người đồng cấp Mỹ Barack Obama để nắm giữ ngôi vị số một trong danh sách. Ông đang ở trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, sau khi tái đắc cử hồi năm ngoái.

Tạp chí Mỹ nhận xét: "Putin đã củng cố sự kiểm soát của ông tại Nga, trong khi giai đoạn tiền mãn nhiệm của Obama có vẻ như đến sớm hơn thường lệ đối với một tổng thống đang ở nhiệm kỳ thứ hai, mà ví dụ mới nhất là sự lộn xộn vì chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Bất cứ ai theo dõi ván cờ ở Syria hay vụ rò rỉ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đều thấy rõ sự chuyển dịch quyền lực cá nhận".

Năm ngoái, Putin chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Ảnh: AP

Năm nay là lần đầu tiên trong ba năm tổng thống Mỹ bị rớt xuống vị trí thứ hai trong danh sách những lãnh đạo quyền lực nhất thế giới

Năm nay là lần đầu tiên trong ba năm Tổng thống Obama bị rớt xuống vị trí thứ hai trong danh sách những lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.

Một trong những nguyên nhân khiến ông "mất điểm" là sự rối ren của chính phủ Mỹ thời gian qua. Ảnh: AFP

Chủ tịch Trung Quốc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, người sẽ nắm quyền trong một thập kỷ tới ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, người sẽ nắm quyền trong một thập kỷ tới ở quốc gia đông dân nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ ba. Ảnh: Guardian

pope-8968-1383214317.jpg

Giáo hoàng Francis, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma, lãnh tụ các tín đồ Công giáo trên thế giới, xếp thứ 4. Ảnh: Guardian

Thủ tướng Đức Angel Merkel dẫn đầu danh sách 100 Phụ nữ Quyền lực nhất Thế giới do tạp chí Forbes bình chọn

Thủ tướng Angela Merkel, người đã lãnh đạo nước Đức đi qua cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro và vừa giành được chiến thắng để tiếp tục tại vị ở nhiệm kỳ thứ ba. Bà là nhà lãnh đạo trụ cột của Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 thành viên. Ngoài việc xếp thứ 5 trong danh sách quyền lực nhất thế giới, Merkel còn ba năm liền dẫn đầu danh sách 100 Phụ nữ Quyền lực nhất Thế giới do Forbes bình chọn. Ảnh: Huffington Post

[Caption]Đồng sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates, 57 tuổi. Ông là người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản 65 tỷ USD, sau khi đã cho đi hơn 28 tỷ USD.

Đồng sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates, 58 tuổi. Hồi tháng 5, ông giành lại ngôi vị người giàu nhất thế giới với khối tài sản 72,7 tỷ USD và đứng thứ 6 trong danh sách. Ảnh: AFP

[Caption]Ben Bernanke, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, 58 tuổi.

Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, xếp thứ 7 trong số những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: AP

[Caption]Quốc vương Saudi Arabia, Abdullah bin Abdul Aziz al Saud, 88 tuổi. Ông nắm trong tay 20% trữ lượng dầu đã được thống kê trên thế giới và đứng đầu những thành phố linh thiêng nhất của thế giới Hồi giáo.

Quốc vương Saudi Arabia, Abdullah bin Abdul Aziz al Saud, xếp thứ 8. Tài sản của ông hoàng 89 tuổi được ước tính vào khoảng 23 tỷ USD. Ảnh: AFP

[Caption]Mario Draghi, 65 tuổi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, khu vực tiền tệ lớn nhất thế giới.

Mario Draghi, 66 tuổi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, xếp thứ 9. Ảnh: Bloomberg

[Caption]Michael T. Duke, chief executive officer of Wal-Mart Stores Inc.

Michael T. Duke, giám đốc điều hành hãng bán lẻ Wal-Mart, đứng thứ 10 trong danh sách. Ảnh: Bloomberg

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư