-
Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Timor-Leste trong ASEAN -
Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực -
Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển trong thế giới nhiều biến động -
Sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp: Bộ Tài chính giảm mạnh đầu mối tổ chức -
Mẫu thẻ nhà báo năm 2026 thiết kế theo chuẩn quốc tế, tích hợp mã QR -
Biến kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore thành hợp tác thực chất
| Xuất khẩu dệt may sang Mỹ dự kiến sẽ đạt 11,5 tỷ USD trong năm 2015. |
Năm 2014, xuất khẩu dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ ước 9,8 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2013. Với kết quả này, thị phần của Việt Nam tại thị trường Dệt May Mỹ đạt 8,4%, tăng 0,6% so với năm 2013.
Sau 10 tháng đầu năm 2015, dệt may Việt Nam tiếp tục đạt sức tăng trưởng khá trên thị trường Mỹ. Cụ thể, theo ước tính của ngành dệt may, giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã đạt 9,4 tỷ USD.
Còn theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ trong 9 tháng qua đạt 8,33 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam và có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của xuất khẩu toàn ngành.
Trong 2 tháng trở lại đây, giá trị xuất khẩu bình quân hàng dệt may sang Mỹ đạt 1,050 tỷ USD.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đang hết sức thuận lợi, khi lượng đơn hàng đổ về các doanh nghiệp tăng trên 13% so với cùng kỳ năm trước.
Mức tăng trưởng đơn hàng này cũng hoàn toàn trùng khớp với tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ trong 10 tháng qua và dự kiến cả năm 2015.
Trong số các thị trường thành viên nằm trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Mỹ là thị trường lớn nhất và quan trọng, chiếm 45% tổng giá trị xuất khẩu của ngành dệt may.
Ưu đãi về thuế do TPP mang lại, với mức thuế suất xuống còn 0% thay cho mức 17-30% như hiện tại, được các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành đánh giá là yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ trong các năm tới.
Được biết, kim ngạch nhập khẩu dệt may thị trường Mỹ năm 2014 ước đạt 116,5 tỷ USD, tăng 4,24% so năm 2013 và dự kiến 2015 tăng khoảng 4,5 - 4,6%. Trong khi đó, xuất khẩu cả năm 2015 sang Mỹ đạt 11,5 tỷ USD, thì dư địa để tăng trưởng trong những năm tới còn rất lớn nếu năng lực cung ứng hàng dệt may nước ta được cải thiện, đại diện Vitas cho biết.
-
Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Timor-Leste trong ASEAN -
Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực -
Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển trong thế giới nhiều biến động -
Sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp: Bộ Tài chính giảm mạnh đầu mối tổ chức
-
Mẫu thẻ nhà báo năm 2026 thiết kế theo chuẩn quốc tế, tích hợp mã QR -
Biến kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore thành hợp tác thực chất -
Nhà đầu tư chờ gì từ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam? -
Hà Tĩnh tăng trưởng nhanh, vì sao vẫn ít doanh nghiệp? -
Trung tâm Tài chính cần cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, có khả năng dự báo -
Gia Lai thông qua 40 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội -
Đưa Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore đi vào chiều sâu
-
Vì sao nhân sự nhiều năm ngành bất động sản, ngân hàng… chuyển sang tư vấn bảo hiểm? -
Agribank được vinh danh 2 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu
-
Ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng, giúp chuẩn hóa thông tin cho cộng đồng -
JEIL E&C Group khởi công Trung tâm Logistics phức hợp Long Thành -
Chiến lược phát triển thương hiệu MG 2026 tại Việt Nam -
ICD Phúc Lộc: "Nút thắt vàng" khơi thông dòng chảy logistics đa phương thức
