Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
22 ca Covid-19 mới tại các ổ dịch
D.Ngân - 23/05/2021 13:29
 
Trưa 23/5, Bộ Y tế công bố 22 ca mắc Covid-19 ghi nhận, trong đó tại Bắc Giang (11), Hải Dương (3), Đà Nẵng (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (7).

Bắc Giang tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu (xã Vân Trung, huyện Việt Yên). Trong khi đó, các bệnh nhân còn lại đều là F1, đã được cách ly từ trước.

Caption ảnh

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ghi nhận thêm nhiều ca mắc Covid-19. Những người này cũng là F1, đã được cách ly trong bệnh viện.

BN5120-BN5122 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: 1 ca là F1 của BN5038, 2 ca đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN5141 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN4252, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 12h ngày 23/5, Việt Nam có tổng cộng 3.658 ca ghi nhận trong nước và 1.483 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.088 ca.

Đến thời điểm hiện tại nhiều ổ dịch Covid-19 bùng phát cùng lúc tại Việt Nam, đặc biệt, các ca nhiễm Covidd-19 tiếp tục tăng ở khu công nghiệp. Hiện tại, cả nước có 30 tỉnh, thành phố ghi nhận người nhiễm Covid-19.

Tính tới ngày 23/5, theo đánh giá sơ bộ của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh tại tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh đang trong tầm kiểm soát.

Hiện có bốn tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Ngày hôm qua, Việt Nam có 32 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi, nâng tổng số ca được xuất viện là 2.721 ca.

GS. TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế cho biết, với những địa phương có dịch hoặc có những điểm phong toả, cách ly y tế, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn cụ thể bảo đảm an toàn trong bầu cử, tránh nguy cơ lây nhiễm. Về tổng thể chung, Việt Nam đã kiểm soát tốt lây nhiễm Covid-19 nên cuộc bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp.

Với các địa phương không có trường hợp nhiễm, Bộ Y tế đã có kịch bản trong vấn đề bầu cử, trong đó đã hướng dẫn kỹ lưỡng như không tổ chức quá đông người, thực hiện đeo khẩu trang, giãn cách, đi một chiều, bảo đảm thông khí phòng lây nhiễm trong nơi bầu cử.

Đối với cơ sở cách ly, Bộ Y tế cũng có kịch bản để bảo đảm quyền của cử tri nhưng vẫn bảo đảm phòng chống dịch. "Chúng tôi đã yêu cầu các sở y tế phải tập huấn cho các cán bộ y tế vấn đề về bảo đảm phòng, chống dịch bệnh tại các điểm bầu cử để chúng ta bảo đảm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra tốt đẹp", Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Bắc Giang xin Chính phủ 1.330 tỷ đồng xây 13,7 km vành đai 5 - vùng Thủ đô
Tuyến vành đai 5 - vùng Thủ đô qua địa phận tỉnh Bắc Giang có chiều dài 13,7 km được quy hoạch là đường cao tốc 6 làn xe.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư