Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
3 phụ nữ bị điều tra trong vụ đánh ghen, lột áo trước siêu thị BigC Hà Đông
Hoàng Việt (vnexpress) - 18/06/2016 16:46
 
Nghi ngờ cô gái 19 tuổi "cướp chồng" của mình, Vân Anh rủ bạn lôi "tình địch" ra trước siêu thị để hành hung, lột áo làm nhục.

Ngày 17/6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tạm giữ hai người đàn bà trong vụ đánh ghen xảy ra trước siêu thị BigC Hà Đông gồm Hoàng Thị Anh (27 tuổi) và Vũ Thị Vân Anh (22 tuổi) để chờ khởi tố bị can về hành vi làm nhục người khác. Liên quan vụ án, một người nữa sau khi bị tạm giữ đã được tại ngoại do nuôi con nhỏ.

ba-phu-nu-bi-dieu-tra-trong-vu-danh-ghen-lot-ao-truoc-sieu-thi

Hoàng Thị Anh (trái) và Vân Anh.

Theo điều tra, Vân Anh nghi ngờ Mai (19 tuổi) ngoại tình với chồng mình và cơn ghen lên đến đỉnh điểm khi nhận được bức ảnh thân mật của hai người. Vân Anh rủ Hoàng Thị Anh đi đánh ghen. 

Chiều 15/6, phát hiện Mai đang có mặt ở siêu thị BigC Hà Đông, phường Mộ Lao, họ rủ thêm 2 người khác đến đây. Bốn phụ nữ kéo cô gái 19 tuổi ra ngoài vỉa hè đông người qua lại để đánh đập, lột và xé áo.

Nạn nhân bị lộ nhiều khoảng da thịt, có vết thương ở đầu gối, xây xát ở tay, thâm tím mặt.

ba-phu-nu-bi-dieu-tra-trong-vu-danh-ghen-lot-ao-truoc-sieu-thi-1

Hình ảnh Mai bị đánh ghen trước siêu thị. Ảnh cắt từ clip.

Cơ quan chức năng khi đến hiện trường đã tạm giữ Vân Anh và Hoàng Thị Anh. Hai người đi cùng đã bỏ đi và đến 17/6 một người bị triệu tập.

Nạn nhân trình báo, trong lúc bị 4 người đàn bà tấn công, cô đã mất sợi dây chuyền vàng.

Điều 121 Bộ luật Hình sự: Tội làm nhục người khác:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

 

Bắt giữ nhóm đối tượng đánh ghen tại siêu thị Big C Hà Đông
Sau khi kéo “tình địch” ra trước cửa siêu thị Big C Hà Đông, quận Hà Đông, Hà Nội, các đối tượng đã lao vào đánh đấm, giật tóc, xé áo của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư