Thứ Hai, Ngày 20 tháng 10 năm 2025,
33 tác phẩm đoạt Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Mạnh Tuấn - Minh Thắng - 20/10/2025 08:11
 
Tối 19/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII - năm 2025 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025); chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hướng tới Đại hội XIV của Đảng; đồng thời góp phần tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Năm 2025, Giải thu hút hơn 350 tác phẩm từ 35 cơ quan báo chí, phản ánh sinh động những chuyển động đa dạng trong đời sống văn hóa Thủ đô - từ phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản, đến xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa học đường, lối sống văn minh đô thị…

Nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thực tiễn sinh động mà còn trở thành tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền, nghiên cứu và hoạch định chính sách văn hóa của TP; góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của người Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, Thăng Long - Hà Nội là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, kết tinh trí tuệ và tinh thần Việt Nam.

Trải qua hơn mười thế kỷ thăng trầm cùng lịch sử dân tộc, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn là cái nôi của văn hiến, của trí tuệ và nhân cách Việt Nam. Từng con phố, mái nhà, di tích, làng nghề nơi đây đều thấm đượm dấu ấn lịch sử, chiều sâu văn hóa và khát vọng sáng tạo của con người Hà Nội.

Những giá trị văn hóa ấy - từ truyền thống ngàn năm Thăng Long đến thời đại Hồ Chí Minh - đã, đang và sẽ mãi là nguồn lực tinh thần to lớn, động lực phát triển bền vững cho Thủ đô hôm nay và mai sau.

Các đại biểu trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm: “Tập trung phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô”.

Thành ủy Hà Nội luôn coi văn hóa và con người là trung tâm, là sức mạnh nội sinh, là mục tiêu và cũng là động lực phát triển Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP đã ban hành hàng loạt chương trình, chỉ thị, nghị quyết quan trọng như: Chương trình số 06-CTr/TU (giai đoạn 2021 - 2025) về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa; Nghị quyết số 23-NQ/TU về xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Những văn bản này đã tạo khuôn khổ chính trị và hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy văn hóa trở thành một trụ cột phát triển song hành với kinh tế và chính trị.

"Văn hóa Hà Nội ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội: từ gia đình, nhà trường, khu dân cư đến công sở. Các phong trào “Ngõ phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tổ dân phố không ma túy”, “Trường học hạnh phúc”, “Công sở văn minh”... đã hình thành chuẩn mực mới trong ứng xử, hành vi, nếp sống đô thị.

Đặc biệt, Hà Nội đã và đang đưa văn hóa vào quy hoạch và kiến trúc phát triển đô thị, gắn bảo tồn di sản với công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Những sản phẩm như “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, “Tinh hoa đạo học”, “Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội”, “Bản đồ địa chỉ đỏ số hóa bằng AI của Thành đoàn”… là minh chứng sinh động cho sức sống mới của văn hóa trong kỷ nguyên số", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết.

Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là sáng kiến có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của Thành ủy Hà Nội, được tổ chức thường niên từ năm 2018 đến nay.

Trải qua 8 mùa, giải đã thực sự trở thành “thương hiệu” uy tín của báo chí Thủ đô, là diễn đàn tôn vinh trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ người làm báo trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội xác định rõ: “Phát huy truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa và con người Việt Nam; coi văn hóa và con người là trụ cột phát triển bền vững của Thủ đô”. Đây vừa là mục tiêu, vừa là định hướng chiến lược trong tiến trình phát triển Hà Nội giai đoạn mới.

"Thành ủy Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển văn hóa Thủ đô, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu trước mắt và tầm nhìn lâu dài; vừa kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa khuyến khích đổi mới, sáng tạo và hội nhập sâu rộng - thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Từ chiều sâu truyền thống “ngàn năm văn hiến”, Hà Nội hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới - năng động, sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, với khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu”.

Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, đội ngũ người làm báo Thủ đô và cả nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Nội.

Mỗi tác phẩm báo chí, mỗi hoạt động truyền thông sẽ là một nhịp cầu lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần làm rạng danh văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xứng đáng với vị thế trung tâm hội tụ và lan tỏa văn hóa của cả nước”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Trình diễn văn nghệ tại buổi lễ.

Sau khi có kết quả chấm giải vòng sơ khảo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ trì tổ chức triển khai chấm giải vòng Chung khảo. Kết quả cụ thể, Hội đồng Chung khảo đã họp và thống nhất lựa chọn được 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải (trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích); đồng thời cũng lựa chọn được 2 cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải.

Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn (Báo Tài chính - Đầu tư) có tác phẩm Megastory Mạch sống Hà Nội - Hóa thân của những sứ giả đời thường của nhóm tác Hồ Hạ - Dương Ngân - Phương Thanh - Phương Linh đoạt giải C thể loại báo điện tử.

Tại lễ trao giải, công chúng được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu với những ca khúc về quê hương, đất nước, Thủ đô Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư