Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
4 lính cứu hỏa giật điện nặng vì thử thách 'dội nước đá'
Phạm Khánh - 24/08/2014 06:31
 
Theo tờ Nước Nga Ngày nay, hôm 21/8, trò dội nước đá (Ice bucket challenge) tại Đại học Campbellsville, Mỹ đã trở thành thảm kịch với 4 lính cứu hỏa bị điện giật khi giúp sinh viên thực hiện thử thách
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Jose Mourinho gào thét khi dội nước lạnh lên đầu
Người nổi tiếng sôi nổi với thử thách dội xô nước đá
Obama và Putin từ chối thử thách "dội nước đá lên đầu"
Trào lưu hot "Thử thách dội nước đá" đã lan tới Việt Nam

 

   
  Hiện trường 4 lính cứu hỏa bị điện giật tại Đại học Campbellsville.  

Hai lính cứu hỏa đứng trên thang xe cứu hỏa có nhiệm vụ đổ nước đá xuống các sinh viên đã bị điện giật, gây bỏng nặng và hiện đang được điều trị tại Bệnh viên Đại học Louisville. Trong đó, đội trưởng đội cứu hỏa Tony Grider đang trong tình trạng nguy kịch, còn Simon Quinn dù cũng bị thương nặng nhưng đang phục hồi.

Hai người khác ở trong buồng lái bị nhẹ hơn và đã xuất viện.

Theo các nhà chức trách, thang của xe cứu hỏa không chạm trục tiếp vào đường dây điện, nhưng lính cứu hỏa đã bị phóng điện khi ở quá gần sợi dây có điện áp cao.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa mới cấm đại sứ và nhân viên của mình tham gia Ice Bucket Challenge.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cũng gửi lời chúc mừng Hiệp hội ALS đã thành công với thử thách Ice Bucket Challenge, quyên góp được hơn 40 triệu USD và thu hút nhiều nhân vật tầm cỡ tham gia phong trào từ thiện này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Nước Nga Ngày nay (RT) của Nga. RT được thành lập vào tháng 12/2005. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

(lược dịch)

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư