-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
Ngày 6/5, tại buổi giao ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội, Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex thuộc Tổng Công ty cổ phần Vinaconex đã có những thông tin chính thức về nguyên nhân sự cố gây 6 lần vỡ đường ống nước sông Đà.
Trước câu hỏi về quá trình thi công hệ thống truyền dẫn nước sông Đà có là nguyên nhân gây vỡ đường ống nước hay không, ông Hoàng Thế Trung, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án nước Sông Đà, cho biết các khâu từ lập dự án đến khảo sát, thiết kế và thi công đều tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định.
Tuy nhiên, ông Trung cũng khẳng định quá trình thi công lắp đặt đường ống nước, đơn vị thi công không xử lý, gia cố nền đất yếu. Nguyên nhân là cùng thời điểm đó, dự án làm đường Láng-Hòa Lạc (đường ống nước nằm dưới đường gom trái dải đường) cũng đã có quá trình gia cố nền đất yếu, nên đơn vị thi công không xử lý nữa để tránh lãng phí.
Theo ông Trung, qua khảo sát có 11 đoạn với chiều dài 3.400m phải xử lý nền đất yếu, khi thi công qua những đoạn nền đất này, đơn vị thi công thay vì sử dụng những đoạn ống thông thường dài từ 6-12m đã dùng những đoạn ống ngắn từ 2-6m để làm “mềm hóa” đường ống dẫn nước cho phép độ lệch trục 2 độ.
Về chất lượng đoạn đường ống này, ông Trung cho rằng qua tìm hiểu loại ống này sử dụng trên thế giới, đặc biệt là Tây Ban Nha thì đây là loại đường ống được sử dụng nguyên vật liệu cao cấp, việc quyết định sử dụng loại vật liệu này ở thời điểm đó là phù hợp.

Đường ống nước sông Đà
Là đơn vị đại diện cho nhà đầu tư thực hiện dự án, ông Trung cho biết hiện nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân phù hợp với thực tế và hy vọng trong thời gian tới đơn vị chức năng tìm ra nguyên nhân gây sự cố thì sẽ biết trách nhiệm thuộc về ai.
Theo Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex, kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2009, đường ống nước Sông Đà bị vỡ sáu lần và lần vỡ gần đây nhất là vào ngày 25/4 vừa qua.
Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc công ty cổ phần nước sạch Vinaconex, cho biết Tổng Công ty Vinaconex và Công ty cổ phần nước sạch, đơn vị quản lý, vận hành đường ống đã thành lập lực lượng sẵn sàng lực lượng xử lý sự cố, giảm thời gian xử lý từ 72 giờ xuống còn 11 giờ.
Để tìm nguyên nhân gây sự cố, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Cục giám định chất lượng công trình xây dựng chủ trì tiến hành kiểm tra để có kết luận về nguyên nhân sự cố.
Hiện Vinaconex đang tích cực hợp tác chặt chẽ với Cục giám định, Viện vật liệu xây dựng và Viện khoa học kỹ thuật xây dựng cùng các đơn vị có liên quan để cung cấp hồ sơ tài liệu, cung cấp thiết bị và nhân công với mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục mang tính lâu dài, đảm bảo cung cấp nước ổn định lâu dài.
Trong khi người dân lo lắng, bức xúc trước tình trạng liên tục vỡ đường ống nước sông Đà gây mất nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt đang bước vào mùa Hè, thì cho đến nay đơn vị thi công vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây sự cố để có giải pháp khắc phục.
Để đối phó với nguy cơ những lần vỡ đường ống nước tiếp theo, Tổng Công ty Vinaconex và Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex đã định hướng tập trung đầu tư ngay tuyến ống thứ hai, đặc biệt tại đoạn từ Hòa Lạc đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi thường xảy ra sự cố vỡ đường ống, đồng thời có kế hoạch tăng công suất nước khai thác để kịp thời đưa vào sử dụng thay thế đường ống nước bị vỡ, ngừng hoạt động.
Đối với trường hợp xảy ra sự cố, các đơn vị thành viên trực thuộc Vinaconex sẽ sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị để khắc phục kịp thời cấp nước cho người dân.
Infographic 6 lần vỡ đường ống nước Sông Đà (Nguồn: VnExpress):

| Đường ống nước Sông Đà vỡ lần thứ 2 trong tháng 4 Người dân Hà Nội tỏ ra vô cùng bức xúc khi chứng kiến đường ống cấp nước sông Đà liên tục gặp sự cố, đặc biệt là sau sự cố tối 25/4, tức lần thứ 2 trong tháng 4 phải ngừng cấp nước. |
Hải Hà
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

